11:09 19/11/2010

Thi đại học - Ngày định mệnh của các sĩ tử xứ Hàn

Ngày 18/11, hơn 700.000 thí sinh trên khắp đất nước Hàn Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Để đảm bảo cho các thí sinh có một kỳ thi thuận lợi nhất, chính phủ đã ban hành các biện pháp kiểm soát giao thông, chống tiếng ổn để các thí sinh có thể tập trung cao độ cho kỳ thi "định mệnh" này.

Ngày 18/11, hơn 700.000 thí sinh trên khắp đất nước Hàn Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Để đảm bảo cho các thí sinh có một kỳ thi thuận lợi nhất, chính phủ đã ban hành các biện pháp kiểm soát giao thông, chống tiếng ổn để các thí sinh có thể tập trung cao độ cho kỳ thi "định mệnh" này.

Quang cảnh tại cổng một trường đại học ở tỉnh Bắc Chungcheong trước “kỳ thi định mệnh” ngày 18/11. Ảnh: internet

Thống kê của Bộ Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cho biết, trên toàn quốc có 712.227 thí sinh đăng ký dự thi với 1.206 hội đồng thi được lập. Như vậy, nếu so với cùng thời điểm này năm ngoái, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào đại học năm nay cao hơn 5%.

Ngày thi sẽ kéo dài gần 10 tiếng, bao gồm cả ăn sáng và ăn trưa, với 5 bài thi: Tiếng Hàn Quốc, Toán, tiếng Anh, xã hội học - khoa học tự nhiên hoặc ngoại ngữ thứ 2.

Năm nay, chính quyền các cấp đã triển khai lệnh cấm xe máy hoạt động trong phạm vi bán kính 200 m xung quanh các điểm thi để tránh gây tiếng ồn. Trong thời gian diễn ra các phần thi nghe, các chuyến bay lên và xuống đều bị đình chỉ. Hàng trăm mô tô cảnh sát được bố trí để đưa thí sinh bị muộn khẩn cấp đến phòng thi. Các cơ quan công sở được lệnh đi làm muộn hơn bình thường 1 giờ để giảm tải giao thông.

Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc diễn ra vào trung tuần tháng 11 hàng năm và luôn thu hút sự chú ý của công luận. Thi đại học được coi là kỳ thi quyết định tương lai của các sĩ tử xứ sở kim chi. Chính vì vậy, đây là "đòn cân não" đối với cả thí sinh và cha mẹ các em. Ở đất nước mà việc thi đỗ một trường đại học danh tiếng được xem là thẻ đảm bảo một tương lai tươi sáng sau này, kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm quả thực là "ngày định mệnh" của các sĩ tử và gia đình.

Phỏng vấn nhanh các thí sinh trước giờ thi có thể thấy một tâm trạng rất căng thẳng. Một số thí sinh cho biết, các em đã dồn hết tâm sức ôn luyện trong suốt thời gian qua nên bây giờ rất stress. Một số thí sinh thì mong muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tốt hơn. Một thí sinh họ Choi, 21 tuổi, cho biết, đây là lần thứ 3 cô dự thi đại học. Hai lần trước cô đăng ký vào chuyên ngành thiết kế thời trang, còn lần này chuyển sang chuyên ngành khoa học, động lực, vì cô học toán rất tốt. Choi rất hồi hộp vì cô nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Mẹ của Choi đưa con đến nhận phòng thi, cho biết: "Tôi hiểu con tôi đã học tập căng thẳng thế nào để chuẩn bị cho kỳ thi này". Là mẹ, bà chẳng thể làm gì hơn là đến chùa cầu nguyện mong cho con sẽ thi tốt.

Kim Hyun-woo, thí sinh ứng thí vào trường Đại học Xơun, một trong những trường danh tiếng nhất ở Hàn Quốc, cho biết, anh đã chuẩn bị cho kỳ thi này suốt 12 năm qua. Cho dù kết quả thế nào, sau khi thi xong, anh sẽ cùng bạn bè tụ tập để ăn mừng "ngày tự do". Kết quả thi đại học sẽ được đồng loạt công bố vào ngày 8/12.

Trong khi các sĩ tử có tâm lý xả hơi sau kỳ thi thì các dịch vụ kinh doanh cũng nóng lòng không kém. Những dịch vụ giải trí, dã ngoại tập thể kinh doanh rất phát đạt sau mỗi kỳ thi đại học. Phòng chiếu phim, nhà hàng, các khu vui chơi cũng tăng đáng kể lượng khách thanh niên sau khi kỳ thi kết thúc. Các quán bar, nhà hàng, cửa hàng quà tặng, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cũng giành những giảm giá đặc biệt trọn gói cho các học sinh vừa tốt nghiệp.

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)