09:07 05/09/2014

Thi công đê biển phòng bão lũ tốc độ “rùa”

Nhiều dự án nâng cấp đê biển ở huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đang bị chậm tiến độ, khiến công tác phòng ngừa bão lũ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ là do 2 năm qua, Tiên Yên khó khăn về nguồn vốn.

Nhiều dự án nâng cấp đê biển ở huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đang bị chậm tiến độ, khiến công tác phòng ngừa bão lũ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ là do 2 năm qua, Tiên Yên khó khăn về nguồn vốn.


Điển hình là tuyến đê Hà Dong của xã Hải Lạng, dài 5,3 km, được xây dựng từ những năm 1960. Năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kinh phí 86 tỷ đồng để tu sửa tuyến đê này. Theo kế hoạch, tuyến đê được khởi công vào tháng 10/2009 và hoàn thành vào cuối năm 2010. Nhưng đến nay, công trình mới hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Thành Dương đang khẩn trương hoàn thiện bê tông mặt đê và bê tông gờ bánh xe phía đông. Công ty Thành Dương cam kết sẽ hoàn thành dự án và bàn giao vào cuối tháng 9/2014. Theo lãnh đạo đơn vị thi công, việc giải ngân vốn của công trình chậm, nhất là trong năm 2013, 2014, nên doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình xây dựng.


Ngoài tuyến đê Hà Dong, tiến độ thi công một số công trình phòng, chống bão lũ, ngăn nước triều cường ở huyện Tiên Yên vẫn chậm như: Tuyến đê Đông Nam của xã Đông Ngũ; các tuyến đê ngăn mặn của xã Đồng Rui.


Cụ thể, các tuyến đê ngăn mặn của 4 thôn xã Đồng Rui có tổng mức xây lắp trên 45 tỷ đồng, khởi công tháng 11/2010 và theo kế hoạch phải hoàn thành đầu năm 2012. Tuy nhiên, cuối tháng 8/2014, đơn vị thi công liên danh Xí nghiệp xây dựng Đức Minh và Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Việt cho biết, tuyến đê Thôn Trung (dài 1.378 m) mới đắp hoàn thiện cao trình thiết kế; thôn Thượng (5.244 m) đang hoàn thiện 300 m cuối, thôn Hạ (2.852 m) hoàn thiện 1.000 m mái đê...


Tuyến đê biển Đông Nam xã Đông Ngũ dài trên 2.255 m, tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2014, phần đất đắp đạt 98% khối lượng. Bê tông khung dầm phía biển, xây đá hộc khung dầm phía đông, lắp đặt viên bê tông đúc sẵn phía biển đạt 90%. Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện 4 cống thoát nước trên tuyến. Bên cạnh đó, một tuyến đê quan trọng đang trong quá trình tu sửa có tiến độ thực hiện chậm, đó là tuyến đê Trường Đoàn - Phó Rách ở xã Tiên Lãng, bị sạt lở do cơn bão số 14 năm 2013 gây ra. Đây là tuyến đê chống ngập lụt, phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn cho 380 hộ dân và 184 ha đất canh tác nông nghiệp và các công trình hạ tầng trong khu vực.


Ông Hà Văn Tình, quyền Giám đốc Ban quản lý Dự án công trình huyện Tiên Yên cho biết, những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn, huyện tập trung đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp tuyến đê trên địa bàn huyện. Đến nay, các tuyến đê biển và công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu chống lũ, nhất là từ khi một số tuyến đê xung yếu được nâng cấp, sửa chữa. Huyện đang tích cực chỉ đạo hoàn thành các tuyến đê xung yếu đang thi công trong tháng 9/2014. Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng do nguồn vốn bố trí chậm nên việc thi công các tuyến đê chậm so với hợp đồng. Việc chậm trễ trong thi công nâng cấp, tu sửa các dự án đê biển làm giảm hiệu quả trong việc chống lũ, bảo vệ mùa màng và phục vụ sản xuất của người dân.


Huyện Tiên Yên hiện có trên 52 km chiều dài các tuyến đê biển, bao gồm đê ngăn mặn, đê chuyên dùng. Những năm qua, Tiên Yên đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho việc nâng cấp, tu sửa, gia cố đê vững chắc đủ khả năng chống lũ, bảo vệ mùa và phục vụ sản xuất của người dân trong mùa mưa bão. Đặc biệt, các tuyến đê thuộc các xã ven biển như Hải Lạng, Hà Dong, Đồng Rui, Tiên Lãng, Đông Hải, Đông Ngũ luôn được ưu tiên cấp vốn nâng cấp sửa chữa.

 

Văn Đức