06:14 05/06/2020

Thi công 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm dưới nắng nóng gay gắt

Giữa trời nắng nóng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vẫn miệt mài thi công dự án cầu tuyến vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và cầu nhánh kết nối vành đai 3 trên cao, với mục tiêu cán đích đúng hẹn.

Dự án này được UBND TP Hà Nội khởi công xây dựng từ tháng 12/2019. Đây là dự án trọng điểm của Thủ đô để giải quyết ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực nút giao vành đai 3-Pháp Vân-đường Giải Phóng, đường Nguyễn Hữu Thọ ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội vào giờ cao điểm.

Hai cầu khi hoàn thành có tổng chiều dài trên 500 m, rộng 13 m. Dự kiến, tháng 10/2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại hiện trường:

Chú thích ảnh
Hai cầu thấp đi qua hồ Linh Đàm sắp hoàn thành.
Chú thích ảnh
Công trình nhằm giảm tải cho nút giao Thanh Xuân-Pháp Vân, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ-Giải Phóng-Linh Đàm.
Chú thích ảnh
Khoảng 150 công nhân thi công trên công trường.
Chú thích ảnh
Công nhân hàn giáo sắt giữa trưa nắng nóng gay gắt.
Chú thích ảnh
Khẩn trương thi công các hạng mục bản mặt cầu, trụ cầu...
Chú thích ảnh
Công nhân đang tưới nước làm giảm độ nóng mặt cầu.
Chú thích ảnh
Kiểm tra các mối hàn dầm thép.
Chú thích ảnh
Tranh thủ nghỉ giải lao.
Chú thích ảnh
Hai cầu đi dưới đường vành đai 3 trên cao khi hoàn thành có tổng chiều dài trên 500 m, rộng 13 m.
Chú thích ảnh
Dự kiến tháng 10/2020, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức