06:22 02/06/2020

Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, dông, lốc, sét, mưa đá và nắng nóng

Từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 1/6 đã xảy ra 8 sự cố thiên tai thiệt hại tới tính mạng và tài sản của người dân.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở đá bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Ngày 2/6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, dông, lốc, sét, mưa đá và nắng nóng; thông tin kịp thời để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, từ 16 giờ 30 phút - 20 giờ 30 phút ngày 1/6 đã xảy ra 8 sự cố thiên tai thiệt hại tới tính mạng và tài sản của người dân. Chính quyền các địa phương đã và đang phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sự cố, ổn định cuộc sống. 

Tại khu vực bãi đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và dịch vụ thương mại Hoàng Anh thuộc bản K Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra 1 vụ sạt lở đá do sét gây nổ mìn làm 3 người tử vong. Địa phương huy động 70 người và 2 máy xúc tới khu vực bị nạn. Đến 14 giờ 30 phút ngày 2/6 đã tìm kiếm được thi thể 3 nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tại các huyện Cao Phong, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, xảy ra mưa đá và dông, lốc làm 1 người tử vong, 2 bị thương và 55 nhà dân tốc mái.

Chú thích ảnh
 Căn nhà của một hộ gia đình (xóm Bưng 1 xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) bị dông lốc chiều muộn 1/6 làm bay toàn bộ phần nóc nhà. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An); xã Lĩnh Sơn và phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên); các xã Tân Tây, Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa (Long An); thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng); các xã Hưng Thạnh, Thạnh Mỹ và thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước (Tiền Giang); xã Hợp Đức, huyện Tân Yên (Bắc Giang) xảy ra mưa to, dông kèm lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng 139 nhà dân, trường học, nhà kho, trại nuôi gà; hư hại 10,5 ha hoa màu… 

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, ngày 28/5, tàu cá BĐ 95919 TS có 2 ngư dân xuất bến tại cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do ông Nguyễn Quý (sinh năm 1975) làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ đại dương. Đến 14 giờ 29 phút ngày 29/5 mất liên lạc tại vị trí cách phía Đông Đông Nam Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 100 hải lý, gia đình chủ tàu đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam kết nối liên lạc, phát thông báo hàng hải cho các phương tiện qua khu vực biết, có biện pháp hỗ trợ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh thông tin tàu cá BĐ 95919 TS, thông báo cho các phương tiện hoạt động gần tàu bị nạn biết, tìm kiếm, hỗ trợ. Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực tàu bị sự cố biết, có biện pháp hỗ trợ.

Thắng Trung (TTXVN)