05:16 14/05/2021

Theo dõi chặt chẽ diễn biến nắng nóng, dông lốc

Ngày 14/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến nắng nóng, dông, lốc thông báo đến người dân để chủ động phòng, tránh, đồng thời tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Chú thích ảnh
Gần 100 ngôi nhà ở Lai Châu bị sập và tốc mái do dông lốc, ngày 13/5. Ảnh: TTXVN phát

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, mưa lớn, kèm theo dông, lốc, sét từ ngày 12-13/5 đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Trị.

Cụ thể, 2 người chết vào chiều ngày 13/5: 1 người do sét đánh (bà Tống Thị Thanh, sinh năm 1970, trú tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); 1 người bị cây đè khi lưu thông trên đường tại thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn (ông Ma Thịnh Đạo sinh năm 1963); 4 người bị thương (Lào Cai: 2, Bắc Kạn: 2)

Mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét đã làm 2 nhà tạm bị sập tại tỉnh Lào Cai; 876 nhà tốc mái; 190 cây xanh đô thị; 92,52 ha lúa, hoa màu; 24,6 ha cây lâm nghiệp và 4 cột điện bị gãy đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã tổ chức thăm hỏi hộ gia đình có người thiệt mạng và triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Thắng Trung (TTXVN)