08:12 14/08/2015

Theo chân cảnh sát các nước tuần tra bằng xe đạp

Ở nhiều nước, việc cảnh sát tuần tra bằng xe đạp đã không còn quá xa lạ, thậm chí nhiều người còn đánh giá ưu điểm của loại phương tiện này vượt trội hơn ô tô, xe máy.

Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức bàn giao 72 chiếc xe đạp Thống Nhất chuyên dụng cho Công an 12 phường thuộc 12 quận nội thành Thủ đô. Số phương tiện này lần đầu tiên sẽ được Cảnh sát trật tự phường sử dụng vào nhiệm vụ tuần tra địa bàn.

Hình ảnh chiến sĩ thủ đô đi tuần tra bằng xe đạp trên đường phố Hà Nội. Ảnh: zing.vn


Tuy nhiên, tại nhiều nước trên thế giới, v
iệc cảnh sát tuần tra bằng xe đạp đã không còn quá xa lạ, thậm chí nhiều người còn đánh giá ưu điểm của loại tuần tra này vượt trội hơn so hơn khi dùng phương tiện cơ giới. Họ cho rằng xe đạp có thể dễ dàng tiếp cận những vùng hiểm trở như đồi, núi hay ngóc ngách, hẻm sâu tại những đô thị lớn vì kích thước nhỏ gọn.


Bên cạnh đó, không giống xe máy, ô tô chạy bằng xăng dầu, xe đạp là loại phương tiện thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh tình hình ô nhiễm đang tăng cao tại các nước, việc sử dụng xe đạp vào việc tuần tra cũng phần nào giảm bớt khí thải vào không khí.


Tại những khu vực thành thị nơi đông dân cư, việc tuần tra bằng xe đạp cũng có hiệu quả trong quá trình tiếp cận các đối tượng phạm pháp. Nhiều tên tội phạm không hề nhận ra có cảnh sát tiến đến gần mình vì xe đạp không có tiếng động cơ. Thậm chí, nếu như tên tội phạm đó có ý định chạy trốn, thì việc sở hữu một chiếc xe đạp cũng đem đến lợi thế về tốc độ cho lực lượng bảo an.


Mỹ hiện là quốc gia có số lượng cảnh sát tuần tra trên xe đạp lớn nhất thế giới.


Cảnh sát tuần tra bằng xe đạp ngáng đường, bắt giữ đối tượng khả nghi tại Mỹ.

Chính phủ Nhật Bản cho triển khai đội hình cảnh sát tuần tra bằng xe đạp do lo ngại ô nhiễm môi trường ngày một tăng.

Lực lượng cảnh sát đang nghe hướng dẫn cho một buổi tuần tra tại Nga. Cảnh sát thành phố Chelyabinsk sử dụng loại hình tuần tra này để đảm bảo an ninh công cộng và ngăn chặn nguy cơ cháy tại các công viên trên thành phố.


Để phục vụ cho việc tuần tra trên biển, cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) cũng được cung cấp xe đạp địa hình. Theo người phát ngôn của Sở cảnh sát Mumbai, ông Dhananjay Kulkarni cho biết Sở đã huy động 24 xe đạp tuần tra dọc bãi biển Juhu và Shivaji Park. Tất cả các bãi biển tại Mumbai đều là địa điểm thu hút khách du lịch quốc tế. Nạn trộm cắp, cướp giật thường xuyên xảy ra đây, khiến phần lớn khách đến bãi biển cảm thấy phiền nhiễu.

4 sĩ quan chuẩn bị đi tuần tra bằng xe đạp tại quận Phitsanulok (Indonesia).

Cảnh sát tuần tra bằng xe đạp tại Montreal (Canada) thậm chí còn được trang bị áo chống đạn, để bảo đảm an toàn cho bản thân trong những tình huống nguy hiểm.

Cảnh sát tại London (Anh) được cung cấp áo khoác phản quang, phục vụ công tác tuần tra trong đêm.


Hồng Hạnh (tổng hợp)