02:08 02/02/2017

Thêm VĐV Nga bị tước huy chương Olympic vì doping

Các nữ VĐV nội dung 4x400m tiếp sức nữ thi đấu tại Olympic London 2012 sẽ bị tước huy chương bạc sau khi nữ VĐV Antonina Krivoshapka có kết quả dương tính với chất cấm.

Các VĐV 4x400m tiếp sức của Nga. Ảnh: Reuters

Kết quả trên được công bố vào rạng sáng ngày 2/2 sau lần thử lại các mẫu nước tiểu thu được. Chất cấm bị phát hiện theo công bố của IOC là anabolic steroid turinabol. Với kết quả này, cả 4 VĐV đều sẽ bị tước huy chương do kết quả thi đấu không được công nhận.

Trong thời gian kiểm tra lại hàng trăm mẫu thử doping tại các kỳ London và Bắc Kinh, chính huyền thoại của làng điền kinh Usain Bolt và đồng đội cũng bị tước chiếc HCV quý giá tại Olympic Bắc Kinh 2008 do có một đồng đội trong nhóm chạy tiếp sức có kết quả xét nghiệm dương tính với doping. Đây là hoạt động nhằm thắt chặt tính nghiêm minh của các hoạt động thể thao cấp cao bao gồm ngăn chặn việc sử dụng các chất cấm mới đồng thời phát hiện ra các chất doping chỉ có thể bị phát giác sau một thời gian dài.

Trang mạng xã hội chính thức của IOC đưa thông tin về vụ việc. Ảnh: Twitter

Theo IOC, đã có hơn 100 VĐV bị phát hiện dương tính với chất cấm sau kỳ kiểm tra lại. Trong đó, phần đông là các VĐV Nga. Đội tuyển Olympic Nga cũng đã bị cấm thi đấu từ Olympic diễn ra tại Rio de Janeiro năm ngoái sau vụ bê bối về doping.

Một số VĐV nổi tiếng cũng bị phát hiện dương tính với các chất cấm bao gồm VĐV quyền anh Thổ Nhĩ Kỳ Adem Kilicci và VĐV ném đĩa người Nga Vera Ganeeva. Hai VĐV này cùng tham dự kỳ Olympic London 2012.

Minh Đăng (theo Reuters)