01:07 11/01/2015

Thêm tình tiết về các vụ tấn công khủng bố ở Pháp

Trong đoạn ghi âm, tên Coulibaly thừa nhận đã phối hợp cùng hai anh em Said và Cherif Kouachi trong vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo.

Truyền thông Pháp ngày 10/1 đã công bố một đoạn băng ghi âm cuộc phỏng vấn với đối tượng Amedy Coulibaly, thực hiện ngay tại hiện trường vụ bắt cóc vào ngày 9/1 tại siêu thị của người Do Thái phía Đông Paris.

Trong đoạn ghi âm, tên này thừa nhận đã hành động phối hợp cùng hai anh em Said Kouachi và Cherif Kouachi trong vụ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.

Trong thời gian khống chế các con tin trong siêu thị, nghi phạm Coulibaly đã có cuộc phỏng vấn ngay tại hiện trường với một kênh truyền hình Pháp. Trong cuộc hội thoại, Coulibaly cho biết hắn đã phối hợp cùng anh em nhà Kouachi trong cuộc thảm sát tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo. Cụ thể, khi anh em nhà Kouachi tấn công tòa soạn Charlie Hebdo, Coulibaly sẽ đảm nhận việc đối phó với cảnh sát.

Cảnh sát tấn công vào siêu thị, hạ gục tên Coulibaly. Ảnh: AFP/TTXVN


Cũng trong đoạn hội thoại được công bố, nghi phạm Coulibaly còn yêu cầu các con tin truyền đạt lại thông điệp về việc dừng truy quét và bỏ tù các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đồng thời nghi phạm còn bày tỏ lòng tin rằng IS sẽ không thể bị đánh bại và nhắc lại lời của trùm khủng bố Osama Bin Laden rằng phương Tây sẽ không bao giờ được yên bình.

Bên cạnh cuộc phỏng vấn với nghi phạm Coulibaly, một đoạn phỏng vấn khác với nghi phạm Cherif Kouachi cũng được công bố. Nghi phạm này đã tiết lộ nhân vật đứng sau các kế hoạch tấn công.

Trong đoạn phỏng vấn, nghi phạm Cherif Kouachi thừa nhận được tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Yemen gửi đến thực hiện các cuộc tấn công. Ngoài ra, nghi phạm cũng tiết lộ chính Anwar al Awlaki là người hỗ trợ tài chính cho chúng.

Al Awlaki là một chiêu mộ viên có tiếng của tổ chức Al-Qaeda. Al Awlaki đã bị giết vào tháng 9/2011 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Một nguồn tin tình báo Yemen cho biết Said Kouachi cũng đã gặp Awlaki trong thời gian ở Yemen vào năm 2011.

Cũng trong ngày 10/1, truyền thông Pháp dẫn một nguồn thạo tin cho biết Hayat Boumeddiene, đối tượng nữ bị tình nghi đồng lõa Coulibaly đã rời Pháp hồi tuần trước và đi tới Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, Boumeddiene nhiều khả năng đang ở nước này vào thời điểm xảy ra các vụ tấn công bạo lực của Coulibaly hôm 8 và 9/1. Trước đó, cảnh sát nghi ngờ Boumeddiene có vai trò trong các vụ tấn công tại Paris.

Tuần hành tại thành phố Nice (Pháp) ngày 10/1. Ảnh: AFP/TTXVN


700.000 người tuần hành tưởng niệm nạn nhân

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết ngày 10/1, khoảng 700.000 người đã đổ ra các tuyến phố của nước Pháp để tưởng niệm 17 người bị sát hại trong 3 ngày diễn ra các vụ khủng bố ở thủ đô Paris.

Trả lời báo giới, ông Cazeneuve cho biết khoảng "700.000 người đã tuần hành" tại các thành phố trên khắp nước Pháp trước thềm một cuộc tuần hành tại Paris dự kiến thu hút "hàng trăm nghìn người", trong đó có một loạt nhà lãnh đạo thế giới. Cũng theo Bộ trưởng Cazeneuve, hơn 5.500 cảnh sát và quân nhân sẽ được triển khai tại Paris trong ngày 11/1 để đảm bảo an toàn và trật tự cho cuộc tuần hành.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết ông Lieberman sẽ đại diện Israel tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại Paris vào ngày 11/1 để tưởng niệm 17 nạn nhân trong các vụ tấn công của các đối tượng Hồi giáo 3 ngày qua.



TTXVN/Tin tức