04:14 25/04/2026

Thêm quốc gia châu Á khuyến cáo công dân rời Iran 'càng sớm càng tốt'

Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, một số quốc gia châu Á đã phát đi khuyến cáo công dân rời khỏi Iran càng sớm càng tốt, đồng thời hạn chế đến quốc gia này.

Chú thích ảnh
Gần 1 triệu người Ấn Độ đã trở về nước từ các quốc gia vùng Vịnh trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 4. Ảnh: The Hindu Times

Theo hãng tin Sputnik, Đại sứ quán Ấn Độ tại Tehran mới đây đã khuyến cáo công dân nước này không nên đến Iran, bằng đường hàng không hay đường bộ, do những hạn chế về không phận và các bất ổn trong hoạt động đi lại liên quan đến căng thẳng khu vực.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Ấn Độ cũng kêu gọi các công dân hiện ở Iran chủ động rời đi thông qua các cửa khẩu đường bộ được chỉ định, đồng thời phối hợp với đại sứ quán để được hỗ trợ cần thiết trong quá trình di chuyển.

Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia gia tăng cảnh báo đối với công dân tại Iran. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tehran cũng đã mô tả tình hình an ninh tại đây là “phức tạp và bất ổn”, đồng thời khuyến nghị công dân tránh đến Iran và những người đang có mặt tại nước này cần tăng cường các biện pháp an toàn, rời đi trong thời gian sớm nhất có thể.

Các khuyến cáo này được đưa ra khi căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt. Mỹ tiếp tục triển khai các biện pháp quân sự, trong đó có hoạt động phong tỏa trên biển đối với Iran, trong khi Tổng thống Donald Trump đã quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn trong khu vực. Trước đó, vào cuối tháng 2, các cơ quan đại diện ngoại giao cũng đã từng phát đi cảnh báo tương tự trước khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang trở lại.

Diễn biến an ninh tại Iran không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây, mà còn tác động đến lực lượng lao động di cư tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là người lao động Ấn Độ.

Theo số liệu thống kê, tính đến đầu năm nay, có khoảng 9 triệu công dân Ấn Độ đang làm việc tại các quốc gia vùng Vịnh, trở thành cộng đồng lao động nước ngoài lớn nhất trong khu vực. Lực lượng này tham gia vào nhiều lĩnh vực như xây dựng, khách sạn, hậu cần, bán lẻ và dịch vụ, đồng thời gửi về nước hơn 50 tỷ USD kiều hối mỗi năm.

Tuy nhiên, xung đột liên quan đến Iran đã buộc hàng trăm nghìn lao động Ấn Độ phải rời bỏ công việc và trở về nước, kéo theo những tác động đáng kể về kinh tế - xã hội. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, khoảng 984.000 công dân nước này đã hồi hương trong giai đoạn từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 4, bao gồm cả sinh viên và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Aseem Mahajan, cho biết các nỗ lực của chính phủ hiện tập trung vào việc bảo đảm an toàn cho công dân, thông qua việc thiết lập các trung tâm điều phối chuyên trách nhằm cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến hướng dẫn của chính quyền sở tại, tình trạng các chuyến bay cũng như điều kiện đi lại.

Mặc dù vậy, nhiều lao động Ấn Độ vẫn lựa chọn ở lại khu vực do không muốn từ bỏ công việc và cuộc sống đã gây dựng trong thời gian dài. Đối với họ, quyết định rời đi hay tiếp tục ở lại là một bài toán khó khăn, khi việc hồi hương đồng nghĩa với mất đi nguồn thu nhập ổn định, trong khi ở lại lại phải đối mặt với những rủi ro gia tăng từ môi trường an ninh và kinh tế bất ổn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc