04:23 03/04/2020

Thêm nhiều tổ chức, cá nhân chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 3/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Công ty Thương mại toàn cầu K-Market ((Hàn Quốc). Ảnh:Dương Giang/TTXVN

Tiếp nhận ủng hộ từ Công ty K-Market 100.000 USD cùng 50.000 khẩu trang, 500 thùng mì, 500 bao gạo, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là lần thứ hai ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc cùng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đến chung tay cùng Mặt trận. Điều đó cho thấy sự đồng lòng, quyết tâm và niềm tin chiến thắng đại dịch của bạn bè quốc tế trước những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tiếp nhận từ Doanh nghiệp Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng; Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Shinhan Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long ủng hộ 5 tỷ đồng; Tập đoàn Nagakawa ủng hộ 60.000 khẩu trang vải kháng khuẩn 3 lớp trị giá 1 tỷ đồng.

Chia sẻ cùng đại diện các đơn vị tới ủng hộ, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đang có những bước đi quan trọng trong việc phòng, chống dịch. Từ lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới sự chỉ đạo của Ban Bí thư cùng các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam đã triển khai tốt các biện pháp trong cuộc chiến phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bước vào giai đoạn hai và giai đoạn ba, những quyết sách này sẽ mang đến quyết tâm cao, giải pháp đồng bộ để đẩy lùi đại dịch; đồng thời cam kết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ sớm chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ tới Bộ Y tế để mua sắm trang, thiết bị phục vụ chữa trị và phân bổ hàng tới các địa điểm cách ly trên cả nước. 

Đại diện các đơn vị ủng hộ bày tỏ cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành cầu nối những tấm lòng, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân… ở trong và ngoài nước tới những lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch. Đại diện các đơn vị cũng bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh để tạo môi trường an toàn, giúp người dân ổn định sản xuất, kinh doanh.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã tiếp nhận từ Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển ủng hộ thêm 150 tấn gạo hữu cơ (lần thứ nhất Công ty đã ủng hộ 300 tấn gạo, tổng giá trị hai lần ủng hộ tương đương 22 tỷ đồng); Công ty Diana Unicharm ủng hộ hiện vật trị giá 2 tỷ đồng; Dự án Khu nhà ở xã hội IEC ủng hộ 500 triệu đồng; Lưu học sinh tại Thượng Hải, Trung Quốc ủng hộ 30 triệu đồng; Hộ kinh doanh Phan Thị Hoàng Anh tại Đông Anh, Hà Nội ủng hộ 200 kg tôm tươi; Hội Kỹ sư Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ 105 triệu đồng; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ủng hộ 25,4 triệu đồng; anh Đặng Duy Long và những người bạn ủng hộ 51,5 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng ủng hộ 40.000 khẩu trang y tế trị giá 180 triệu đồng; Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam ủng hộ 30 triệu đồng.

* Ngày 3/4, Ban Tổ chức chương trình “Cùng Tuổi trẻ chống dịch COVID-19” do báo Tuổi trẻ và Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phát động đã trao các thiết bị y tế như máy thở, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ… tặng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chương trình “Cùng Tuổi trẻ chống dịch COVID-19” đã trao tặng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 7 máy thở (gồm 1 máy thở cấp cứu, 3 máy thở Bipap, 3 máy thở ICU). Tổng trị giá 7 máy thở là 1,37 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền mua máy thở do Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình và Hội Golf nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty PTN tài trợ.

Bên cạnh đó, từ nguồn đóng góp của bạn đọc và các doanh nghiệp, Chương trình đã trao tặng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang thiết bị y tế gồm: 3.000 khẩu trang y tế, 200 chai Gel sát khuẩn, 300 bộ đồ bảo hộ y tế, 480 chai nước sát khuẩn, 150 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho y, bác sỹ tham gia chống dịch…

Trước đó, ngày 1/4, Chương trình “Cùng Tuổi trẻ chống dịch COVID-19” đã trao tặng Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh 30 triệu đồng tiền mặt, 200 bộ đồ bảo hộ, 200 chai nước sát khuẩn, 44 hộp trà thảo mộc đông trùng hạ thảo... Trung tâm Cấp cứu 115 là một trong những đơn vị chuyên chở bệnh nhân mắc COVID-19 đến các bệnh viện điều trị, cũng như vận chuyển những ca nghi ngờ nhiễm bệnh đến các trung tâm cách ly.

Tính đến nay, Chương trình “Cùng Tuổi trẻ chống dịch COVID-19” do báo Tuổi trẻ và Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phát động đã tiếp nhận gần 17,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đóng góp này sẽ được Chương trình tiếp tục chuyển đến các đơn vị phụ trách công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. 

Thống kê từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 20/3 đến ngày 3/4, các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố 68,772  tỷ đồng; trong đó 53 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 15,77 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều cá nhân, doanh nghiệp có sự đóng góp lớn như ông Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Vạn Phúc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Nữ nghệ sỹ Thành phố và đông đảo văn nghệ sỹ….

Tính đến ngày 3/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố phân phối hàng hóa đến các cơ sở điều trị, các bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính, các khu cách ly, các y, bác sỹ, nhân viên phục vụ công tác phòng, chống dịch và những người cách ly với tổng giá trị hơn 15,77 tỷ đồng.

Từ nay đến ngày 30/4/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và kiều bào ta ở nước ngoài cùng nhau chung sức, chung lòng, tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn bằng các hình thức thiết thực.

Hiền Hạnh - Đinh Hằng - Xuân Khu (TTXVN)