06:01 08/06/2012

Thêm một vụ thảm sát đẫm máu ở Xyri

Đài Truyền hình quốc gia Xyri ngày 7/6 cho biết, các nhóm khủng bố vũ trang đã tiến hành một vụ thảm sát làm 9 người thiệt mạng tại làng Al-Kubeir thuộc tỉnh Hama ở miền Trung nước này vào ngày 6/6.

Đài Truyền hình quốc gia Xyri ngày 7/6 cho biết, các nhóm khủng bố vũ trang đã tiến hành một vụ thảm sát làm 9 người thiệt mạng tại làng Al-Kubeir thuộc tỉnh Hama ở miền Trung nước này vào ngày 6/6.


Trong một tuyên bố trên Đài Truyền hình quốc gia, chính phủ Xyri bác bỏ những báo cáo “vô căn cứ” cho rằng đạn pháo của quân đội chính phủ đã làm hơn 80 người thiệt mạng tại ngôi làng này. Chính phủ cũng bác bỏ mọi dính líu tới vụ việc và cho rằng “những gì mà một số phương tiện truyền thông đưa tin về vụ thảm sát tại Al-Kubeir, thuộc tỉnh Hama, là hoàn toàn không đúng sự thật”, “các phương tiện thông tin truyền thông đã thêm thắt số người thiệt mạng".


Trước đó, Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC) cáo buộc các lực lượng ủng hộ chính phủ Xyri "đã thảm sát" 100 người tại Hama, trong đó có 20 phụ nữ và 20 trẻ em. Các nguồn tin khác, trong đó có Tổ chức Giám sát Nhân quyền Xyri (SOHR) và các nhà hoạt động đối lập, cũng cho biết đã xảy ra một vụ thảm sát tại Hama và con số thiệt mạng là 87 người. Ủy ban Điều phối địa phương của nhóm các nhà hoạt động tại Xyri cho biết, 129 người đã bị giết tại các thành phố của Xyri trong ngày 6/6, trong đó 96 người thiệt mạng tại Hama do pháo hạng nặng. Những con số này đều chưa được kiểm chứng độc lập.


Đây là vụ thảm sát thứ hai gây rúng động Xyri chỉ trong hơn 10 ngày qua. Trước đó, 108 thường dân đã bị giết hại tại làng Houla thuộc tỉnh Homs hôm 25/5. Chính phủ Xyri đã mở cuộc điều tra và kết luận, các nhóm khủng bố vũ trang là thủ phạm tiến hành vụ thảm sát đẫm máu này; trong khi phe đối lập và phương Tây đổ lỗi vụ này cho các lực lượng chính phủ.


Trong khi bạo lực chưa được ngăn chặn ở Xyri, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục bất đồng về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp đại diện các nước phương Tây và Arập ngày 7/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, giải pháp cho cuộc khủng hoảng Xyri là một lệnh ngừng bắn, quá trình chuyển giao quyền lực và thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Ngoại trưởng Mỹ đòi hỏi, Tổng thống Xyri Bashar Al-Assad “phải chuyển giao quyền lực và rời khỏi Xyri".


Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng không có lời giải nào khác cho Xyri ngoài kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên chung Liên hợp quốc (LHQ) - Liên đoàn Arập (AL), ông Kofi Annan đưa ra, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng kế hoạch này. Tại cuộc họp báo ở Mátxcơva ngày 7/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexander Lukashevich còn đề nghị tổ chức một hội nghị gồm tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Xyri để tăng cường sự hợp tác quốc tế trong thực thi kế hoạch của ông Annan.

 

Minh Hằng