01:22 06/01/2015

Thêm một vụ nổ súng vào cảnh sát New York

Tối 5/1 tiếp tục xảy ra một vụ nổ súng nhằm vào lực lượng thực thi luật pháp ở thành phố New York sau khi một đối tượng bị tình nghi là kẻ trộm bắn 2 nhân viên cảnh sát đang tuần tra tại địa hạt quận Bronx.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tối 5/1 tiếp tục xảy ra một vụ nổ súng nhằm vào lực lượng thực thi luật pháp ở thành phố New York sau khi một đối tượng bị tình nghi là kẻ trộm bắn 2 nhân viên cảnh sát đang tuần tra tại địa hạt quận Bronx.


Nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật cho hay hai nhân viên cảnh sát đã ra hiệu cho một chiếc xe dừng lại ở khu phố Tremont vào lúc 22h30’ theo giờ địa phương (10h30 ngày 6/1 ở Việt Nam). Sau khi bị dừng lại, đối tượng ngồi trong xe đã bước ra và nổ súng vào xe cảnh sát khiến cả hai nhân viên bị thương. Một người bị trúng đạn ở tay, người còn lại trúng đạn ở lưng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.


Hiện cả hai nhân viên cảnh sát đã được đưa tới bệnh viện St. Barnabas điều trị, trong khi cảnh sát đang truy lùng đối tượng nổ súng.


Vụ việc xảy ra một ngày sau lễ tang của hai nhân viên cảnh sát New York Wenjian Liu và Rafael. Hai người này bị Ismaaiyl Brinsley - thành viên của một tổ chức xã hội đen ở Baltimore - phục kích và bắn chết khi đang ngồi trong xe tuần tra ở Brooklyn hôm 20/12 vừa qua. Brinsley tuyên bố lý do sát hại cảnh sát là để trả thù cho Eric Garner, một người da màu bị chết ngạt do bị cảnh sát khống chế quá tay.


Trong thời gian qua, tại Mỹ liên tục xảy ra các vụ bạo lực liên quan đ ến sắc tộc, xuất phát từ vụ thành niên da màu Michael Brown bị một cảnh sát da trắng bắn chết ở thị trấn Ferguson hồi tháng 9 và vụ Eric Garner bị chết do hành vi khống chế quá đà của cảnh sát. Bạo lực bùng phát mạnh sau khi các bồi thẩm đoàn ra phán quyết miễn truy tố những cảnh sát da trắng làm chết người da màu, đồng thời châm ngòi cho một số hành đ ộng trả thù mà vụ bắn chết hai cảnh sát Wenjian Liu và Rafael Ramos là ví dụ điển hình. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder coi vụ sát hại cảnh sát là “hành động man rợ không thể nói nên lời”. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng vụ việc Brinsley tấn công cảnh sát đã gióng lên hồi chuông buộc lực lượng cảnh sát cũng như thành phố New York phải thúc đẩy các nỗ lực xóa bỏ bất đồng và chia rẽ giữa người dân với lực lượng thực thi pháp luật.


TTXVN/Tin Tức