06:08 28/06/2012

Thêm một nhóm trộm két sắt sa lưới

Không nhằm chỉ ở TP. Pleiku, địa bàn hoạt động của chúng bao gồm cả các huyện Ia Grai, Chư Pah và Chư Prông. Các đối tượng này chọn những cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh để đột nhập trộm cắp…

Không nhằm chỉ ở TP. Pleiku, địa bàn hoạt động của chúng bao gồm cả các huyện Ia Grai, Chư Pah và Chư Prông. Các đối tượng này chọn những cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh để đột nhập trộm cắp…

 

Trong khi cơ quan Công an đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc đối với anh em Phong, Thao-hai đối tượng chủ mưu thực hiện các vụ trộm két sắt trên địa bàn TP. Pleiku thì vào 21 giờ ngày 23-6, Công an TP. Pleiku lại bắt giữ đối tượng Trần Văn Thắng (SN 1992, trú ở tổ 12, phường Hoa Lư)- thủ phạm của 14 vụ trộm trên địa bàn TP. Pleiku và các huyện lân cận với tổng tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.


Vũ Đình Chiến và Hoàng Ngọc Sơn. Ảnh: Thúy Trinh

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 22-6-2012, đồng bọn của Thắng gồm Vũ Đình Chiến (SN 1986) và Hoàng Ngọc Sơn (SN 1991), cùng trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng bị Công an TP. Pleiku bắt khẩn cấp. Đối tượng Lâm Viên (trú ở tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku- hiện đang bị Công an TP. Pleiku tạm giữ vì liên quan đến một số vụ trộm cắp lốp xe ô tô trên địa bàn thành phố) cũng tham gia một số vụ trộm cắp của nhóm này.

Khác với nhóm Phong, Thao, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này rộng hơn. Chúng chủ yếu đột nhập các cơ quan, doanh nghiệp vắng người, không trang bị hệ thống chiếu sáng ban đêm, lục soát, lấy tài sản.

Đơn cử như ở Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku đã bị chúng “viếng thăm” tới 4 lần. Rạng sáng 17-5-2012, Chiến, Sơn, Thắng đã phá cửa đột nhập vào Công ty cổ phần Bê tông và Xây lắp điện thuộc Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku cạy phá két sắt, trộm cắp số tài sản, bao gồm gần 19 triệu đồng tiền mặt và 1 máy ảnh Canon trị giá khoảng 14 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng trong tháng 5-2012, 4 đối tượng đột nhập vào Công ty Xi măng Ia Ly, huyện Chư Pah phá két sắt lấy đi số tiền 128 triệu đồng và một số tài sản khác.

Mỗi lần “đi đêm”, chúng chở nhau bằng xe máy, không quên mang những dụng cụ như kìm cộng lực, tuốc nơ vít… để cạy cửa, đột nhập phá tủ hoặc két sắt để lấy trộm tài sản. Chiến và Thắng có nhiệm vụ đột nhập, còn Sơn, Viên chủ yếu đứng ngoài cảnh giới. Trong số các tang vật, ngoài chiếc lap top, máy tính để bàn, máy ảnh và số tiền, vàng còn lại, cơ quan Công an còn thu hồi 2 chiếc xe môtô exciter BKS 81C1-041.25 và 81B1-218.17 mà chúng mua được từ số tiền trộm cắp.

Theo baogialai.com.vn