05:10 25/05/2012

Thêm một người tử vong do sạt lở ta-luy ở Yên Bái

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 25/5, tại thôn Chiến Khu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) mưa lớn đã làm sạt lở ta-luy gây sập nhà và khiến ông Trần Văn Rật 82 tuổi tử vong tại chỗ.

Do mưa lớn kéo dài từ đêm đến rạng sáng 25/5, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 25/5, tại thôn Chiến Khu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã sạt lở ta-luy gây sập nhà và làm ông Trần Văn Rật 82 tuổi tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 24/5, tại thôn Ngòi Đong xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) cũng xảy ra vụ sạt lở ta-luy gây sập đổ hoàn toàn một ngôi nhà cấp 4 mới xây của gia đình vợ chồng anh Hoàng Văn Thanh và chị Ngô Thị Mậu, làm tử vong 2 cháu trai là Hoàng Văn Hải 11 tuổi, Hoàng Quốc Anh 5 tuổi; con gái của họ là Hoàng Thị Xuân bị thương nặng.

Hiện trường vụ sạt đất xảy ra tại xã Bảo Hưng sáng 24/5. Ảnh: baoyenbai.com.vn



Như vậy trong khoảng 14 giờ, tại khu vực này đã xảy ra 2 vụ sạt ta-luy gây đổ nhà làm 3 người chết và 1 người bị thương.

Ông Nguyễn Xuân Cầu, Bí thư Đảng uỷ xã Bảo Hưng cho biết: Ta-luy quả đồi phía sau nhà ông Rật khá cao, trong khi đó kết cấu đất đồi nơi đây yếu nên khi trời mưa to đã sạt lở chừng 200 - 300m3 đất đá, làm đổ bức tường gian nhà xây đúng vị trí ông Rật đang nằm ngủ nên đã xảy ra tai nạn chết người.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ tại chỗ đào bới đưa thi thể ông Rật ra khỏi đống đổ nát để gia đình làm thủ tục mai táng. UBND xã hỗ trợ khẩn cấp 3 triệu đồng cho gia đình người bị nạn.

Đức Tưởng