12:10 13/12/2018

Thêm một công dân Canada mất tích bí ẩn sau khi bị thẩm vấn tại Trung Quốc 

Một công dân Canada đã biến mất bí ẩn sau khi ông báo cáo với Cơ quan quản lý quan hệ quốc tế Global Affairs Canada rằng ông vừa bị giới chức Trung Quốc thẩm vấn.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: ipolitics.ca

Phát biểu với phóng viên ngày 12/12, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland thông báo chính phủ đã không thể liên lạc được với công dân này kể từ khi ông bày tỏ lo ngại trên với cơ quan chức năng của Canada. 

Tờ Huffington Post dẫn lời bà Freeland xác nhận Chính phủ Canada hiện chưa nắm được tung tích của công dân trên, đồng thời đang phối hợp chặt chẽ với gia đình của công dân mất tích. Người đứng đầu ngành ngoại giao Canada đã phản ánh vụ việc với giới chức Trung Quốc. 

Thông tin về vụ mất tích thứ hai xuất hiện chỉ ít ngày sau khi Cục An ninh Nhà nước Bắc Kinh bắt giữ một cựu nhân viên ngoại giao người Canada.

Theo nguồn tin của Reuters, Tổ chức phi chính phủ International Crisis Group (trụ sở tại Bỉ) - nơi ông Michael Kovrig hiện công tác - đã nỗ lực tìm biện pháp để ông này được thả. International Crisis Group thông báo đã nhận được thông tin rằng Cố vấn cấp cao về Đông Bắc Á của tổ chức là ông Michael Kovrig bị bắt giữ tại Trung Quốc hôm 10/12.

Hiện chưa rõ vụ việc của ông Michael Kovrig có liên quan tới vụ Canada bắt Phó Chủ tịch tập đoàn Hwawei Mạnh Vãn Chu hay không, song chắc chắn đã làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Ottawa.

Tờ Beijing News đưa tin ông Kovrig “bị tình nghi liên quan đến các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc”. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức khiến Kovrig bị bắt vẫn chưa được công bố.

Hoàng Trang/Báo Tin tức