09:16 18/09/2012

Thêm một chính đảng được thành lập ở Ai Cập

Ông Ahmed Shafiq, vị Thủ tướng cuối cùng của chế độ Hosni Mubarak, ngày 17/9 đã công bố thành lập chính đảng mang tên Phong trào Quốc gia Ai Cập. Đây là chính đảng mới nhất trên chính trường Ai Cập sau khi Đảng Hiến pháp của ông Mohamed ElBaradei chính thức được pháp luật công nhận hôm 16/9.

Ngày 17/9, ông Ahmed Shafiq, vị Thủ tướng cuối cùng của chế độ Hosni Mubarak, đã công bố thành lập chính đảng mang tên Phong trào Quốc gia Ai Cập. Đây là chính đảng mới nhất trên chính trường Ai Cập sau khi Đảng Hiến pháp của cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei chính thức được pháp luật công nhận hôm 16/9.

Khi công bố thành lập đảng mới, ông Shafiq nói: "Phong trào Quốc gia Ai Cập tìm cách xây dựng một xã hội cân bằng chấp nhận sự đa dạng, mở cửa với thế giới, bảo vệ đất nước và khao khát hòa bình".

 Ông Ahmed Shafiq, cựu Thủ tướng dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Ảnh:  AFP/TTXVN


Những người sáng lập đảng này bao gồm: nhà xã hội học chính trị nổi tiếng Saadeddin Ibrahim, cựu nghị sĩ tự do Mohamed Abu-Hamid, nhà văn - nhà biên kịch Wahid Hamed, lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Sufi Mohamed Abul-Azayem, nhà văn Gamal El-Ghitani, lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Sufi Abdul-Hady El-Asabgy, chuyên gia truyền thông Tarek Nour và cựu Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn báo chí Macram Makram Mohamed Ahmed.

Ông Shafiq hiện đang sống tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) kể từ khi thua sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống thời hậu Mubarak trước đương kim Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hồi tháng Sáu.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hãng thông tấn nhà nước MENA cho biết cựu Tổng thư ký Quốc hội nước này Sami Mahran đã phải ra tòa với các cáo buộc thu lợi bất chính và lạm quyền.

Cơ quan chống thu nhập bất chính cáo buộc ông Mahran lợi dụng chức vụ để tư lợi 22 triệu LE (tương đương 3,6 triệu USD) và buộc ông Maran phải hoàn trả số tiền này cùng một khoản tiền phạt trị giá tương đương.

Các cuộc điều tra được Cơ quan kiểm soát hành chính và Cơ quan điều tra công quỹ tiến hành trong năm qua cho thấy có sự chênh lệch giữa báo cáo thu nhập và tài sản thực tế của ông Mahran.

Điều tra ban đầu cho thấy ông Mahran đã lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính 15 triệu LE trong các vụ mua bán đất đai. Ngoài ra, ông Mahran còn có 7 triệu LE trong tài khoản ngân hàng không chứng minh được nguồn gốc.


TTXVN/ Tin Tức