12:07 18/12/2012

Thêm một ca tử vong vì cúm gia cầm tại Indonesia

Tình trạng lây lan virút cúm gia cầm H5N1 tại Indonesia tiếp tục có những diễn biến xấu khi Bộ Y tế nước này ngày 17/12 thông báo lại có thêm một ca tử vong do loại virút nguy hiểm này.

Tình trạng lây lan virút cúm gia cầm H5N1 tại Indonesia tiếp tục có những diễn biến xấu khi Bộ Y tế nước này ngày 17/12 thông báo lại có thêm một ca tử vong do loại virút nguy hiểm này.

Một trang trại nuôi vịt ở làng Semin, tỉnh Trung Java, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Cơ quan Vệ sinh môi trường và Kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Indonesia, trường hợp tử vong lần này là một bé trai 4 tuổi, sống tại khu vực Bogor thuộc tỉnh Tây Java. Bệnh nhân nhập viện vào ngày 30/11, ban đầu chỉ được chẩn đoán sốt cao và được điều trị tại trung tâm y tế địa phương.

Bộ Y tế Indonesia cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm dịch tễ tại nhà ở và bệnh viện nơi bệnh nhân điều trị, nhiều khả năng bé trai này đã tiếp xúc trực tiếp với vật chủ gây bệnh, trong trường hợp này là vịt nuôi.

Như vậy, số ca tử vong do H5N1 tại Indonesia đã tăng lên 160 người trong tổng số 192 người nhiễm virút H5N1 kể từ khi dịch cúm gia cầm tấn công Indonesia lần đầu tiên vào năm 2005.

Trong khi đó, virút cúm gia cầm tại Indonesia lại có những diễn biến phức tạp hơn khi ngày 11/12 vừa qua, giới chức nước này đã công bố một báo cáo cho thấy đã phát hiện một dòng mới của H5N1 có tính nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học còn phải tiến hành nhiều xét nghiệm để có thể kết luận liệu đây có phải là chủng biến đổi gien của H5N1 hay không.


TTXVN/Tin tức