07:17 02/07/2026

Thêm hy vọng đưa liệt sĩ về trong vòng tay người thân

Công an TP Hà Nội đang triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, phục vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Nhận được thông báo về chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Láng (TP Hà Nội), cụ Trần Thị Sào, 94 tuổi không khỏi xúc động khi nhớ về người em trai ruột là liệt sĩ Trần Văn Hoành, hy sinh trên chiến trường năm 1968, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Nỗi nhớ đó thôi thúc cụ Sào và gia đình tìm đến địa điểm thu nhận mẫu ADN tại Nhà đa năng Trường THCS Thành Công từ sáng sớm. Dù tuổi đã cao, đôi bàn tay run run và việc đi lại không còn thuận tiện, cụ vẫn kiên trì hoàn thành việc lấy mẫu với niềm hy vọng sau gần sáu thập kỷ, gia đình sẽ có cơ hội tìm được thông tin về người thân đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau khi hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN, lực lượng Công an phường Láng phối hợp cùng các nhân viên y tế đã trao tặng các cụ Sào những phần quà nhỏ gồm bánh, sữa, đồng thời động viên, thăm hỏi sức khỏe cụ. Những món quà tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc đối với thân nhân liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Cụ Trần Thị Sào, 94 tuổi, trú tại phường Láng, TP Hà Nội được người thân đưa đến điểm thu nhận ADN với mong muốn tìm lại em trai ruột là liệt sĩ.

Công an phường Láng cho biết, trong sáng 2/7, đơn vị đã tổ chức thu nhận mẫu ADN cho 56 trường hợp là thân nhân liệt sĩ, trong đó có nhiều cụ cao tuổi, ngoài 80, 90 tuổi, sức khỏe đã yếu, việc đi lại gặp không ít khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Công an phường đã bố trí lực lượng hướng dẫn tận tình từng khâu, từ tiếp đón, hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn lấy mẫu đến hỗ trợ di chuyển, chăm sóc sức khỏe sau khi hoàn thành.

Trong điều kiện thời tiết bất thường, trời đổ mưa to, lực lượng Công an luôn túc trực, chủ động che mưa, tránh nắng, dìu đỡ các cụ cao tuổi, ưu tiên tiếp nhận những trường hợp sức khỏe yếu để rút ngắn thời gian chờ đợi. Mọi quy trình đều được tổ chức khoa học, nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối chính xác, an toàn và đúng quy định.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại điểm thu nhận, Công an phường Láng còn bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện trực tiếp đến đón những thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại từ nhà đến địa điểm lấy mẫu, đồng thời đưa các cụ trở về sau khi hoàn thành.

Chú thích ảnh
Công tác thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo quy trình thống nhất, gồm kiểm tra, xác thực thông tin, lấy dấu vân tay, thu nhận mẫu sinh phẩm máu và số hóa dữ liệu. 

Thượng tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng cho biết, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn nhằm phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là hành trình gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân trong việc từng bước thực hiện tâm nguyện đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của người thân.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là một dữ liệu khoa học, mà còn là một tia hy vọng được thắp lên cho những gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm. Đó cũng là minh chứng sinh động cho trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân của lực lượng Công an nhân dân trong hành trình góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, nối dài những giá trị nhân văn và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chú thích ảnh
Cán bộ Công an thực hiện quy trình thu nhận ADN phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ.

Cũng trong ngày 2/7, chính quyền và Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) tổ chức triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Qua rà soát, trên địa bàn phường có 141 trường hợp cần xác minh. Đối với những trường hợp thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, không có khả năng đi lại, phường Cửa Nam tổ chức các tổ công tác đến tận nhà để thu nhận mẫu sinh phẩm, bảo đảm mọi trường hợp đủ điều kiện đều được lấy mẫu. Việc thu nhận được thực hiện đối với tối thiểu hai thân nhân của liệt sĩ theo dòng mẹ (dòng ngoại) để phục vụ công tác giám định ADN.

Công tác thu nhận mẫu được thực hiện theo quy trình thống nhất, gồm kiểm tra, xác thực thông tin, lấy dấu vân tay, thu nhận mẫu sinh phẩm máu và số hóa dữ liệu. Sau khi hoàn thành, toàn bộ mẫu sinh phẩm và thông tin thân nhân được chuyển lên hệ thống cơ sở dữ liệu ADN để đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ. Kết quả giám định được đối chiếu với các thông tin về địa điểm quy tập, di vật, phiên hiệu đơn vị và hồ sơ liên quan nhằm bảo đảm độ chính xác trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Thân nhân liệt sĩ được đưa, đón tận nơi với tinh thần tri ân, vì dân phục vụ.

Theo bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết, để bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai, phường đã huy động các lực lượng hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong quá trình kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục thu nhận mẫu. Toàn bộ quá trình được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thuận tiện, chính xác, an toàn và tuân thủ quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

"Việc triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc", bà Trịnh Ngọc Trâm nhấn mạnh.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc