03:16 31/03/2015

Thêm hai quốc gia đăng ký gia nhập AIIB

Phần Lan và Ai Cập đã lên tiếng xác nhận sẽ tham gia Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB), nâng tổng số ứng viên chờ làm thành viên lên con số 13.

Một ngày trước khi thời hạn chót nộp đơn gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) (ngày 31/3) kết thúc, hai quốc gia là Phần Lan và Ai Cập đã lên tiếng xác nhận sẽ tham gia thể chế này, nâng tổng số ứng viên trong danh sách chờ được chấp thuận làm thành viên sáng lập lên con số 13.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các vị khách đến tham dự lễ ra mắt AIIB tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters


Bộ trưởng Tài chính Phần Lan Antti Rinne hy vọng AIIB sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế trong khu vực châu Á, từ đó thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu của Phần Lan. Bộ trưởng cho biết các doanh nghiệp Phần Lan có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực mà AIIB đang hướng tới và bày tỏ mong muốn những doanh nghiệp này có thể được hưởng lợi từ sự ra đời của AIIB. 


Hiện nay, sáng kiến thành lập AIIB của Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Ấn Độ và New Zealand. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ đã lên tiếng khẳng định Bắc Kinh sẽ không giữ quyền phủ quyết trong ngân hàng mới của mình, qua đó xoa dịu nỗi lo của các quốc gia có ý định gia nhập AIIB về một thể chế “độc tài”. 


Theo dự kiến, AIIB sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Tại AIIB, các thành viên sáng lập sẽ có quyền đưa ra các quy định về quản trị cũng như hoạt động của ngân hàng. Những thành viên gia nhập sau hạn chót 31/3 sẽ chỉ có quyền biểu quyết và không có nhiều tiếng nói trong quá trình hoạch định chính sách.

Trong một diễn biến liên quan khác, Mỹ - quốc gia vốn phản đối việc gia nhập AIIB do lo ngại về sự ra đời của một “đối thủ đáng gờm” đối với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) - đã có những bước đi mềm mỏng hơn xung quanh vấn đề này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cho biết Washington mong muốn được hợp tác với AIIB, có thể thông qua Đối thoại Chiến lược và Kinh tế (SED) giữa Trung Quốc và Mỹ, giữa WB và AIIB hay bất kỳ cơ chế nào được đôi bên chấp thuận. Tuyên bố của ông Lew dường như nhằm chuẩn bị cho vòng Đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ - Trung tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6 tới và chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng 9.


Phương Nga (Tổng hợp)