02:20 18/02/2020

Thêm bốn bệnh nhân COVID-19 ra viện, từ ngày 13/2 không có ca nhiễm mới

Ngày 18/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã cho xuất viện thêm hai bệnh nhân nhiễm virus nCoV sau khi điều trị thành công. Cùng ngày, hai bệnh nhân nữa tại Vĩnh Phúc được ra viện. Các bệnh nhân khỏe mạnh ra viện đã góp phần vinh danh thành công của ngành Y Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).

Bước ra từ khu vực cách ly đặc biệt, bệnh nhân N.T.Y (55 tuổi, ở Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) không giấu được những giọt nước mắt xúc động: “Tôi rất cảm động, cảm ơn sự tận tình điều trị của các y, bác sĩ và sự quan tâm của bệnh viện trong thời gian nằm viện. Trong những ngày điều trị cách ly tuyệt đối tại đây, chúng tôi được động viên, an ủi chữa bệnh và cũng vượt qua được tâm lý lo sợ, hoang mang mắc bệnh để chiến thắng được COVID-19 và có ngày hôm nay...”.

Khi điều trị cách ly tại trạm y tế Quang Hà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bệnh nhân Y. vẫn sốt cao, nên được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội). Tại đây, bệnh nhân vẫn bị sốt rét. Sau khi điều trị tích cực, bệnh nhân hết sốt, sức khoẻ tiến triển tốt.

Chú thích ảnh
Niềm vui của y, bác sĩ của Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên) trong ngày 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

“Bệnh viện đã cách ly, môi trường kháng bệnh đảm bảo, do đó, chiều hướng tiến triển tốt từng ngày. Trong những ngày nằm cách ly, cảm giác của tôi chán nản, buồn vì phải hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Trong khi đó lại nghe thông tin ở quê cũng có nhiều người nhiễm bệnh, khiến nhiều người hoang mang. Trong lúc nằm điều trị, các bệnh nhân chỉ còn biết trông vậy vào bác sĩ từ ăn uống, sinh hoạt đến ổn định tâm lý. Cho đến khi nghe kết quả xét nghiệm âm tính, tôi mới thực sự vui mừng, mong muốn trở lại cuộc sống bình thường và không sợ bị kỳ thị...", bệnh nhân Y. chia sẻ.

Cùng với bệnh nhân N.T.Y, bệnh nhân P.V.C (19 tuổi, Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) cũng đã hoàn toàn khoẻ mạnh sau 2 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19 và được xuất viện trong sáng 18/2.

Ths.BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân cho hay: "Đây là 2 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được xuất viện, không chỉ bệnh nhân, mà các y bác sĩ cũng vui mừng. Các bệnh nhân đều đã có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong thời gian điều trị tại Khoa Cấp cứu, các bệnh nhân đã tuân thủ tốt theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị quy trình theo quy định của Bộ Y tế, các bệnh nhân đã phục hồi tốt”.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân N.T. Y có tình trạng viêm phổi. Hiện, về lâm sàng, phổi bệnh đã hồi phục, nhưng kết quả cho thấy vẫn còn những tổn thương nhất định, bệnh nhân vẫn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn.

Trước đó, bệnh nhân P.V.C (29 tuổi, là một trong những người được công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Vũ Hán, Trung Quốc tập huấn) vào viện ngày 26/1. Bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, ho từ ngày 21/1, sốt cao, đến khám và nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và được xác định dương tính với VOCID-19. Sau khi điều trị, bệnh nhân hết sốt, sức khoẻ ổn định. Sau khi được xét nghiệm 2 mẫu âm tính (ngày 11 và 12/2), bệnh nhân hoàn toàn ổn định và được ra viện.

Bệnh nhân thứ 2 là N.T.Y (55 tuổi), vào viện ngày 9/2. Bệnh nhân tiếp xúc với người được xác định nhiễm COVID-19, khởi phát với các triệu chứng: Sốt, đau đầu, đau mỏi người. Ngày 5/2, bệnh nhân còn sốt, tức ngực, đau đầu, đau mỏi người, vào cách ly tại trạm y tế Quang Hà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Đến ngày 9/2, bệnh nhân còn sốt, kèm thêm ho khan, chụp XQ có viêm phổi, xét nghiệm xác định nhiễm COVID-19 và được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Qua điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, tình trạng viêm phổi cải thiện và qua xét nghiệm 2 lần âm tính (ngày 12/2 và 15/2). Hiện, bệnh nhận ổn định, các kết quả XQ, xét nghiệm đều bình thường, nên được cho ra viện.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đến nay đã tiếp nhận 5 bệnh nhân mắc COVID-19 đều từ Vĩnh Phúc. Đến nay, tất cả các bệnh nhân nhập viện này đều đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Lúc 15 giờ ngày 18/2, tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại đây đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Các chuyên gia y tế khẳng định, dù chưa có thuốc đặc trị hay vắc xin phòng COVID-19, nhưng Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm, tự tin chữa khỏi bệnh bằng các phương pháp điều trị khác. Nếu có ca nhiễm mới, Việt Nam đủ năng lực khoanh vùng, chữa khỏi bệnh.

Như vậy, đến nay, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc COVID-19. Thêm 4 trường hợp được xuất viện hôm nay, Việt Nam đã có tổng số 13 ca điều trị thành công và xuất viện. Đáng chú ý, đã 5 ngày liền (từ ngày 13/2 đến nay) chưa phát hiện thêm ca mắc mới.

Đến ngày 18/2, trên thế giới đã có 73.332 người mắc COVID-19 và 1.873 người tử vong, trong đó 1.868 người tử vong ở Trung Quốc và 5 người tử vong ngoài Trung Quốc (Phillippines 1 người, Hồng Kông (Trung Quốc) 1 người, Nhật Bản 1 người, Pháp1 người, Đài Loan 1 người).
Vân Sơn/Báo Tin tức