10:08 11/10/2017

Thêm 8 người bị tuyên án tử hình vì các hành động bạo lực tại Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 10/10, một tòa án hình sự ở thủ đô Cairo đã kết án tử hình 8 bị cáo vì những hành động bạo lực liên quan đến vụ tấn công đồn cảnh sát quận Helwan, ở khu vực ngoại ô phía Nam Cairo vào ngày 14/8/2013.

Ngoài 8 án tử hình, tòa án còn tuyên án chung thân đối với 50 bị cáo, phạt tù 10 năm đối với 7 bị cáo, trong khi 3 bị cáo khác nhận mức án 5 năm tù giam.
    
Theo luật định, các bản án tử hình của tòa sẽ được chuyển lên cho Đại giáo trưởng - người có quyền phán xử cao nhất tại các nước theo dòng Hồi giáo Sunni, để xin ý kiến trước khi chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, quyết định của người này không mang tính bắt buộc.
 
Các phán quyết của tòa có thể được kháng cáo trước Tòa phá án trong vòng 60 ngày.
 
Các bị cáo đã bị kết án vì những hành động khủng bố, giết người, tụ tập bất hợp pháp, phá hủy các tòa nhà và tài sản công cộng, cũng như sở hữu vũ khí trái phép. Họ đã ném đá và bom xăng, đốt lốp xe, bình ga tại đồn cảnh sát quận Helwan, bắn súng vào cảnh sát và thường dân ở bên trong đồn cảnh sát này.
 
Theo cảnh sát, vụ việc đã khiến 3 cảnh sát và 3 thường dân thiệt mạng, ngoài ra 20 xe cảnh sát và 3 xe dân dụng bị đốt phá.
 
Vụ bạo lực trên diễn ra vào ngày 14/8/2013 trong làn sóng biểu tình phản đối việc cảnh sát giải tán hai cuộc biểu tình ngồi ở quảng trường Rabaa và Nahda ủng hộ cựu Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi, Hàng nghìn người đã bị xét xử trong các vụ án tương tự liên quan đến sự kiện này và hàng trăm người đã bị kết án với các mức hình phạt khác nhau từ tử hình tới tù giam.


TTXVN/Báo Tin Tức