04:22 19/04/2018

Thêm 4 cá nhân bị EU trừng phạt vì liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên

Ngày 19/4, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với 4 cá nhân tình nghi hỗ trợ tài chính cho chương trình vũ khí của Triều Tiên thông qua các "hoạt động tài chính gian lận".

Trụ sở Liên minh châu Âu. Ảnh: AP

EU không nêu cụ thể tên của 4 cá nhân trên song cho biết danh sách đen cấm vận liên quan đến vấn đề Triều Tiên đã lên đến 59 người và 9 thực thể. Danh sách trừng phạt tương tự của Liên hợp quốc (LHQ) hiện cũng gồm 80 người và 75 thực thể.

Trước đó, ngày 18/4, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cho rằng bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, Triều Tiên vẫn tiếp cận được hệ thống tài chính toàn cầu thông qua một mạng lưới các tổ chức và các công ty bình phong.
  
EU đưa ra quyết định trên trước trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang xúc tiến các kế hoạch chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi các cường quốc thế giới đang nỗ lực gây áp lực đối với Bình Nhưỡng để nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

TTXVN/Báo Tin tức