11:16 10/11/2025

Thêm 3 UAV xuất hiện trên nhà máy điện hạt nhân Bỉ

Bỉ đã phát hiện thêm ba thiết bị bay không người lái (UAV) chưa xác định bay qua nhà máy điện hạt nhân Doel của nước này vào tối 9/11 (giờ địa phương).

Theo kênh Deutsche Welle, vụ việc xảy ra gần thành phố Antwerp, nơi đặt nhà máy Doel. Người phát ngôn của tập đoàn Engie (tập đoàn vận hành nhà máy Doel) xác nhận việc phát hiện các UAV vào tối 9/11.

Xem video về nhà máy hạt nhân Doel (Nguồn: Reuters):

Đại diện Engie cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy điện hạt nhân và giới chức đã được thông báo. Lực lượng thực thi pháp luật địa phương cùng các cơ quan an ninh đang điều tra về các UAV này.

Theo tờ The Kyiv Post, tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Frederik Vansina cho biết quân đội Bỉ đã được lệnh bắn hạ bất kỳ UAV nào không rõ nguồn gốc bay qua các căn cứ quân sự sau ba đêm liên tiếp xảy ra hành vi vi phạm không phận.

Các thiết bị này được mô tả là loại lớn hơn, bay ở độ cao lớn, liên tục xâm nhập vùng trời hạn chế phía trên căn cứ không quân Kleine-Brogel. Căn cứ này vốn là một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất châu Âu, nơi đặt các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất có khả năng mang vũ khí hạt nhân và dự kiến sẽ tiếp nhận F-35 từ năm 2027.

Những vụ việc này đã gây thêm áp lực cho chính phủ liên minh 5 đảng mong manh của Bỉ, vốn đang mắc kẹt trong các cuộc đàm phán ngân sách căng thẳng, bao gồm cả chi tiêu quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken cáo buộc các UAV này được sử dụng để do thám chứ không phải bay qua căn cứ Kleine-Brogel tình cờ. Ông nói với truyền thông địa phương: “Chúng đến để do thám, để xem các máy bay F-16 ở đâu, kho đạn ở đâu và các thông tin chiến lược quan trọng khác”.

Trước đó, ngày 7/11, Hội đồng Bộ trưởng Bỉ đã thảo luận kế hoạch tài chính trị giá 50 triệu euro do Bộ trưởng Quốc phòng đề xuất, nhằm đầu tư khẩn cấp vào hệ thống phòng thủ chống UAV. Đây là bước đi nằm trong chiến lược dài hạn hướng tới mục tiêu huy động 500 triệu euro để củng cố năng lực quốc phòng và phòng không của nước này.

Cùng với nỗ lực trong nước, Bỉ nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các đối tác châu Âu. Đức là quốc gia đầu tiên điều động lực lượng quân sự tới Bỉ trong khuôn khổ hợp tác NATO để hỗ trợ triển khai hệ thống phát hiện sớm cũng như tăng cường năng lực phòng thủ chống UAV. Không quân Đức phối hợp với lực lượng Bỉ tiến hành giám sát, thu thập tín hiệu và xác định nguồn gốc hoạt động của các UAV trái phép, giúp tăng cường khả năng cảnh báo sớm và phản ứng nhanh trên thực địa. Phái đoàn Đức tại NATO khẳng định sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đồng minh trong việc bảo vệ an ninh không phận châu Âu.

Ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU), trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ ngày 7/11, Ủy viên EU phụ trách Quốc phòng và Vũ trụ, ông Andrius Kubilius, nhấn mạnh EU hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bỉ bằng mọi cách có thể, coi đây là một phần trong nỗ lực phòng thủ chung. Ủy ban châu Âu (EC) cũng đang xem xét để Bỉ có thể tiếp cận khoản vay trong khuôn khổ chương trình SAFE (Hành động An ninh cho châu Âu) với tổng giá trị 8,34 tỷ euro nhằm đầu tư cho các công nghệ giám sát và phòng vệ hiện đại.

EC cho rằng việc nhiều quốc gia thành viên, trong đó có Bỉ, ghi nhận các vụ UAV lạ xâm nhập không phận cho thấy châu Âu đang phải đối mặt với thách thức mới về an ninh. Do đó, EU xác định phát triển năng lực phòng thủ chống drone là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược an ninh chung của khối.

Bỉ đang triển khai chiến lược phòng thủ riêng dựa trên 3 trụ cột là phát hiện, nhận dạng và vô hiệu hóa. Chiến lược này kết hợp giữa công nghệ radar, cảm biến mặt đất và các biện pháp điện tử nhằm kiểm soát không phận ở các độ cao thấp khác nhau, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp giữa quân đội, cảnh sát và cơ quan hàng không dân dụng. Cách tiếp cận này thể hiện rõ định hướng chủ động của Bỉ trong việc không chỉ phản ứng trước nguy cơ, mà còn tham gia vào tiến trình xây dựng khung hợp tác an ninh mới trong khu vực.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc