12:14 27/12/2012

Thêm 2 người chết trong vụ cướp phá ở Argentina

Số người thiệt mạng trong các vụ cướp phá bạo lực xảy ra cuối tuần trước đã tăng lên 4 người, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi và một phụ nữ 36 tuổi. Hai phụ nữ thiệt mạng mới này đều là nạn nhân trong vụ cướp phá tại trung tâm xuất khẩu công-nông nghiệp ở Rosario, miền Trung Argentina.

Các nguồn tin y tế Argentina ngày 26/12 cho biết, số người thiệt mạng trong các vụ cướp phá bạo lực xảy ra cuối tuần trước đã tăng lên 4 người, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi và một phụ nữ 36 tuổi. Hai phụ nữ thiệt mạng mới này đều là nạn nhân trong vụ cướp phá tại trung tâm xuất khẩu công-nông nghiệp ở Rosario, miền Trung Argentina.

 

Làn sóng cướp phá đã xảy ra đồng loạt từ tối 22/12 tại nhiều nơi trên toàn quốc Argentina như vùng ngoại ô của thủ đô Buenos Aires, thành phố du lịch Bariloche và các tỉnh như Tucuma, Corrientes, Chaco, Misiones, và Rio Negro. Đám đông đã xông vào các cửa hàng, cửa hiệu, đập phá và cướp đi nhiều loại hàng hóa như TV, thiết bị điện, xe đạp... Nhà chức trách đã phải huy động hàng nghìn cảnh sát tới lập lại trật tự an ninh tại những nơi xảy ra cướp bóc.

 

Chính phủ Argentina và các nghiệp đoàn lao động đã đổ lỗi cho nhau về tình trạng bạo lực nói trên trong bối cảnh sự bất bình của dư luận tăng cao phản đối chính phủ không thể kiểm soát được tình trạng bạo lực và tình hình kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, giới chức Argentina cho rằng làn sóng bạo loạn này có thể là hậu quả của sự xúi giục và không liên quan đến các vấn đề xã hội hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này.

 

 

TTXVN/Tin tức