06:17 07/06/2015

Thêm 2 HCV cho đoàn Việt Nam chiều 7/6

Chiều 7/6, võ sỹ Dương Thúy Vi đã mang về thêm một tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 ở Singapore.

Trong chiều 7/6, võ sỹ Dương Thúy Vi đã mang về tấm huy chương vàng (HCV) cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 28 ở Singapore.

Vận động viên Dương Thúy Vi. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN từ Singapore, Thúy Vi đã giành HCV ở nội dung kiếm thuật nữ với 9,7 điểm. Tại SEA Games 27, Thúy Vi là VĐV mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN, cũng ở nội dung kiếm thuật nữ.


Năm 2014, võ sỹ người Hà Nội này đã trở thành VĐV duy nhất giành HCV cho đoàn TTVN tại ASIAD 17. Vận động viên Dương Thúy Vi, sinh năm 1993 từng được bầu chọn vào tốp 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2014.


Trong cùng ngày, xạ thủ Trần Quốc Cường đã mang về một tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam sau khi giành chiến thắng ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam.


Xạ thủ Trần Quốc Cường (Việt Nam) thi đấu chung kết. Ảnh: Quốc Khánh - P/v TTXVN tại SEA Games 28


Quốc Cường đã giành HCV với 197,4 điểm. Jonathan Wong của Malaysia giành HCB. Cũng ở nội dung này, Hoàng Xuân Vinh đoạt được HCĐ.


Đây là HCV thứ hai của bộ môn bắn súng tại SEA Games 28 ở Singapore trong ngày 7/6. Trước đó, đội bắn súng ngắn hơi 10m nam đã giành HCV đồng đội với thành tích 1727 điểm. HCB thuộc về đoàn Thái Lan với 1704 điểm.


Ở nội dung súng hơi ngắn 10m nữ, đội Việt Nam chỉ đứng thứ 4 nội dung đồng đội với 1112 điểm. HCV thuộc về Thái Lan (1134 điểm). Ở nội dung cá nhân, chỉ có Nguyễn Minh Châu lọt vào chung kết với 375 điểm.

TTXVN/Tin tức