Xung đột sau đại chiến thành Manchester

Manchester United đã chính thức ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup, sau chiến thắng 3-1 trước Man City tại Etihad. Tuy nhiên, Sau trận đấu này, hàng loạt những cãi vã và xung đột đã xảy ra giữa hai bên.

Tâm điểm và cũng là nguyên nhân dẫn đến những xung đột đó chính là việc trung vệ Vincent Kompany bị tài Chris Foy truất quyền thi đấu sau pha vào bóng bằng cả 2 chân của trung vệ người Bỉ với Nani. Chiếc thẻ đỏ này được xem là bước ngoặt giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng.

Sau trận đấu này, HLV Roberto Mancini đã thẳng thừng công kích Rooney, khi cho rằng tiền đạo này chính là nguyên nhân khiến Kompany nhận thẻ đỏ. “Rooney đã mách nước cho trọng tài Foy. Cậu ta ở rất gần trọng tài”. Đáp trả Mancini, Sir Alex như xát muối vào trận thua của Man City khi cho rằng “Đó là một pha vào bóng bằng cả 2 chân. Tôi nghĩ đó là 1 thẻ đỏ xứng đáng”.

Không chỉ xảy ra cãi vã, sau trận đấu này, rất đông các cổ động viên Man City đã tập trung bên ngoài sân để bày tỏ sự phẫn nộ trước trận thua có phần oan ức của đội nhà. Người hâm mộ Man City đã có những hành vi gây hấn khiêu khích các cổ động viên của Manchester United. Hậu quả là một cuộc bạo loạn, một cơn mưa gạch đá chai lọ đã diễn ra giữa các cổ động viên quá khích của hai đội.

Để sự việc không đi quá xa, cảnh sát Manchester đã phải huy động một lực lượng lớn cảnh sát chống bạo động để trấn áp, thậm chí còn phải dùng đến đạn hơi cay. Hiện chưa có thương vong nào được báo cáo song những nhân chứng cho biết đã có đổ máu khi cuộc bạo loạn diễn ra.

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN