WORLD CUP 2018: Công nghệ VAR bị chỉ trích thậm tệ trong trận chung kết

Khi FIFA quyết định đưa công nghệ VAR vào World Cup 2018, nhiều người biết rằng nó sẽ tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Đó chính xác là những gì đã xảy ra trong trận chung kết giữa Pháp và Croatia.

Ngay từ vòng bảng, công nghệ VAR đã tác động rất nhiều đến những quyết định của trọng tài. Một số quyết định đã chính xác, nhưng một số thì không.

Sau đó, VAR đã gần như biến mất ở các trận đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, công nghệ này đã trở lại vào gây tranh cãi cực lớn trong trận chung kết giữa Pháp và Croatia.

Khi tỉ số đang là 1-1, một quả phạt góc của Pháp đã đưa bóng chạm tay Ivan Perisic. Cầu thủ của Croatia hoàn toàn không cố ý nhưng không kịp khép cánh tay.

Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc, trọng tài Nestor Pitana vẫn quyết định trao cho Pháp quả penalty, giúp họvươn lên dẫn trước 2-1.

Các CĐV Croatia và các chuyên giatỏ ra không hề vui vẻ với tình huống trên. Phát biểu trên kênh ITV, huyền thoại Man United Roy Keane cho biết: "Quyết định đó khiến tôi phát tởm.Các cầu thủ Croatia xứng đáng được đối xử tốt hơn thế. Tôi đang điên tiết đây. Đó là một quyết định đáng hổ thẹn".

Joey Barton viết trên trang cá nhân: "Nếu bạn nghĩ đó là một quả pen thì hoặc bạn là người Pháp, hai là bạn chưa bao giờ chơi bóng đá cả. Quyết định đó có thể thay đổi trận đấu. Không đời nào một cầu thủ có thời gian phản ứng. Nó xảy ra quá nhanh và chỉ chạm tay cậu ấy. Đó không phải một quả pen".

Jamie Carragher lại hướng chỉ trích vào trọng tài: "Đó là sai lầm của trọng tài chứ không phải VAR! VAR chỉ là phát lại sự cố thôi".

Trong khi đó, cựu cầu thủ của Liverpool Robbie Fowler cũng gọi quyết định trên là "đáng xấu hổ".

"Trọng tài trao penalty sau khi tham khảo VAR. Thật sai lầm. Perisic không có thời gian để phản ứng khi trái bóng đến".

"Thật lố bịch... Cậu ta có thể đặt tay ở đâu chứ???".

VAR đúng là rác rưởi.

Theo thethaovanhoa.vn
World Cup 2018: FIFA chi bao nhiêu tiền cho giải đấu năm nay?
World Cup 2018: FIFA chi bao nhiêu tiền cho giải đấu năm nay?

Theo thống kê của tạp chí Forbes, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chi tới 791 triệu USD cho World Cup 2018, trong đó tổng quỹ tiền thưởng dành cho 32 đội dự Vòng chung kết lên tới 400 triệu USD, tăng 40% so với kỳ đại hội lần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN