Vừa tập vừa lo chấn thương

Chỉ còn 4 ngày nữa, giải bóng đá quốc tế Cúp TP.HCM sẽ khởi tranh (ngày 20/9), nhưng hiện tại ĐT U23 vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Trong những ngày qua, HLV F.Goetz chủ yếu cho các học trò rèn thể lực với nhiều bài tập có phần hơi nặng. Điều này khiến các cầu thủ trẻ chưa thích nghi và cảm thấy quá sức. Chính vì vậy trong 2 buổi tập gần đây, ông thầy người Đức đã phải kết hợp những buổi tập thả lỏng. Qua các kỹ năng tâng cầu, khống chế bóng tầm thấp HLV người Đức sẽ đưa ra những đánh giá sơ bộ về năng lực của mỗi học trò.

Các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước buổi tập. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Những điều chỉnh của HLV F.Goetz xuất phát từ thực trạng chấn thương của các tuyển thủ đang có chiều hướng gia tăng. Mới đây, Trọng Hoàng cũng đã phải nhờ đến sự chăm sóc của của bác sỹ và phải nghỉ vài buổi tập. Theo các bác sỹ, cầu thủ này bị tái phát chấn thương ở cổ chân. Hoàng đã dính chấn thương này từ khi còn ở CLB nhưng do không được điều trị kỹ nên bị đau trở lại. Dù vẫn tham gia tập cùng đồng đội nhưng nhiều khả năng Thành Lương sẽ được "cất giữ". Nguyên nhân cũng vì HLV F.Goetz sợ Lương tái phát chấn thương. Chấn thương của Long Giang khá nặng và cơ hội tham dự SEA Games 26 là không cao. Các bác sỹ đang cố gắng hết sức để hậu vệ này có thể kịp hồi phục. Một tuyển thủ khác cũng phải nghỉ tập là Đức Thiện vì chấn thương cơ. Tuy nhiên, tiền đạo của Bình Định này sẽ nhanh chóng phục hồi để có mặt tại giải.

Dự kiến, bộ khung của ĐT U23 Việt Nam sẽ là những cái tên quen thuộc như: Trọng Hoàng, Long Giang, Thành Lương và Văn Quyết... Đến thời điểm này, HLV F.Goetz chắc chắn sẽ phải có những điều chỉnh về lực lượng sao cho phù hợp tại giải này, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu hướng tới SEA Games 26. Để lấp chỗ trống của Long Giang, HLV F.Goetz sẽ sử dụng cặp trung vệ Đình Đồng và Huỳnh Phú, những người có thể hình và khả năng tranh chấp tốt. Khó khăn hơn cả với HLV F.Goetz là sắp xếp hàng công sao cho hiệu quả, đặc biệt là bố trí một tiền đạo cắm đủ sắc bén. Theo kế hoạch, trước khi bước vào Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 24/9, gặp đội U21 HA.GL trên sân Thành Long.

Sau khi đội tuyển U23 CHDCND Triều Tiên xin rút lui, BTC giải đã mời đội Học viện bóng đá Aspire (Cata) thay thế. Thành phần tham dự giải Học viện bóng đá Aspire có HLV nổi tiếng người Xécbia là Bora Milutinovic, từng 5 lần đưa các đội tuyển Mêhicô, Cốxta Rica, Mỹ, Nigiêria và Trung Quốc lọt vào các VCK World Cup. Hai đội bóng khách mời khác là Sinh viên Hàn Quốc và ĐT U23 Xinhgapo, đều được đánh giá là có trình độ khá cao.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN