Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012:

Việt Nam thắng Singapore 10 - 0

Chiều 13/9, Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức khởi tranh trên sận vận động Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh).

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 có 7 đội bóng tham dự và chia làm 2 bảng đấu. Do đội Indonesia rút lui vào giờ chót nên Ban tổ chức không thể tìm kiếm được đội bóng khác thay thế, nên Bảng B chỉ có sự hiện diện của 3 đội là: Thái Lan, Lào và Myanmar. Bảng A gồm: Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm 1 lượt. Hai đội có số điểm cao nhất tại mỗi bảng sẽ vào vòng bán kết để tranh các ngôi vị nhất, nhì và ba.

Ngay trong ngày khai mạc, giải đã diễn ra hai cặp đá đầu tiên giữa nữ chủ nhà Việt Nam gặp nữ Singapore; nữ Myanmar gặp nữ Philippines.

Với tham vọng tranh ngôi vô địch tại giải lần này, nhất là được thi đấu ngay trên sân nhà trước sự cổ vũ khá nhiệt tình của các khán giả có mặt trên sân Thống Nhất, các cầu thủ nữ Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình ngay trong trận đầu ra quân trước Singapore. 


Đội nữ Việt Nam vượt trội về mọi mặt. Ảnh: dantri.com.vn



Sự chênh lệch về đẳng cấp đã thể hiện rất rõ qua việc bóng hầu như chỉ lăn bên nửa sân của đội khách Singapore trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chỉ chưa đầu 10 phút sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo Nguyễn Thị Muôn đã có cơ hội thuận lợi để cụ thể hóa được ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỉ số trận đấu khá dễ dàng. Trong lúc đội bóng đến từ đảo quốc sư tử vẫn chưa định thần sau bàn thua thì chưa đầy một phút sau, Nguyễn Thị Hòa tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương bay người đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Phần lớn các cầu thủ nữ Singapore gần như chỉ là tập trung số đông trước khu cấm địa để hạn chế số bàn thua đến mức thấp nhất, nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả thi trước sức mạnh của đội chủ nhà. Trong đó đáng khen ngợi nhất chính là sự tỏa sáng của tiền đạo Nguyễn Thị Muôn khi cô tận dụng tốt các tình huống dứt điểm của mình. Ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, chính tiền đạo này đã 4 lần ghi bàn thắng vào lưới Singapore.

Một tín hiệu đáng mừng nữa cho bóng Việt Nam đó chính là sự trở lại sau thời gian dài chấn thương của Kim Hồng và Minh Nguyệt. Dù chỉ vào sân trong hiệp 2, nhưng Minh Nguyệt vẫn liên tục sút tung lưới đối phương, vì hàng thủ của Singapore vốn đã quá yếu. Chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp hai, chính Minh Nguyệt đã lập hattrick vào lưới thủ môn Noor Mohamad. Phút 76 của trận đấu, cầu thủ Nguyễn Thị Xuyến tiếp tục ghi bàn thắng, nâng tỷ số lên 10-0 cho đội nữ Việt Nam.

Thắng đậm Singapore, Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau loạt trận đầu tiên. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Myanmar cũng đã dễ dàng vượt qua Philippines với tỉ số 3-0. Mặc dù ra quân với dàn cầu thủ được trẻ hóa để chuẩn bị cho mục tiêu SEA Games sắp tới, nhưng với những gì đã thể hiện trong trận đấu này thì Myanmar đã chứng tỏ rằng họ sẽ là ứng viên nặng ký trong việc tranh chấp ngôi vô địch.

Ngày 14/9, giải tiếp tục với cặp đấu Thái Lan gặp Malaysia.



Hồ Dung


Giải bóng đá nữ AFF Cup 2012:Chủ nhà đại thắng ngày ra quân

Chiều 13/9, Giải bóng đá nữ AFF Cup 2012 đã khởi tranh tại SVĐ Thống Nhất, TP.HCM. Giải năm nay có sự tham dự của 7 đội, chia làm 2 bảng, trong đó bảng A

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN