VFF Cup: ĐT Việt Nam - U23 Hàn Quốc: 1 - 1

Gặp đối thủ mạnh nhất là U23 Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng của VFF Cup, ĐT Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể so với 2 trận đấu trước.


Chủ động tấn công ngay từ đầu, các cầu thủ Việt Nam đã chơi ngang ngửa với đối thủ. Thậm chí trong nhiều tình huống, đội chủ nhà đã áp đảo được đối phương nhờ hàng tiền vệ thi đấu quyết liệt, chủ động áp sát từ giữa sân. Đáng chú ý là những pha đi bóng tốc độ của Thành Lương đã khiến những đợt tấn công của ĐT Việt Nam có những nét đột phá. Trong khi đó, Trọng Hoàng làm chủ khu vực giữa sân, còn bản thân Việt Thắng cũng dần lấy lại phong độ, đã mang lại sự sắc bén ở những pha phản công.


Hiệp 1, ĐT Việt Nam đã duy trì được một thế trận ngang ngửa, nhưng lại thiếu may mắn nên phải chịu bàn thua từ chấm 11 m khi trọng tài cho rằng thủ môn Hồng Sơn phạm lỗi trong vòng cấm.


HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục có những thử nghiệm khi tung Văn Quyết, Văn Hoàn và Ngọc Duy vào thay Hồng Tiến, Thành Lương và Thanh Hưng. Bàn thắng của Văn Quyết gỡ hòa 1 - 1 cho ĐT Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà. Ở những phút cuối trận, Trọng Hoàng, Văn Quyết và Quang Hải liên tục áp đảo hàng phòng ngự đối phương và nếu may mắn hơn thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có chiến thắng.


Ở trận đấu trước đó, ĐT Tuốcmênixtan đã có chiến thắng cách biệt 4 - 2 trước ĐT Lào. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc giành chức vô địch VFF Cup 2012 với 7 điểm sau 3 trận đấu, ĐT Tuốcmênixtan xếp thứ 2 với 6 điểm và ĐT Việt Nam ở vị trí thứ 3 với 4 điểm.


Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN