VFF Cup 2012: Quyết tâm vô địch

Chiều ngày 24/10, giải bóng đá VFF Cup 2012 sẽ chính thức khởi tranh tại TPHCM. ĐT Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp ĐT Tuốcmênixtan, đối thủ được coi là nặng ký nhất.


Trong buổi họp báo chiều 23/10, lãnh đạo cả 4 đội bóng đều khẳng định quyết tâm sẽ thi đấu hết mình trong những trận sắp tới. Ngoài ĐT Lào đặt mục tiêu học hỏi, cả ba đội U23 Hàn Quốc, Tuốcmênixtan và chủ nhà Việt Nam đều đặt tham vọng giành ngôi vị cao nhất.


U23 Hàn Quốc là đội bóng có nhiều kinh nghiệm tham dự các giải đấu tại TP.HCM. HLV Han Sung Jun khẳng định: “Các học trò của tôi đều có thể trở thành những tuyển thủ QG sau này và họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi tại giải này là chức vô địch”.


Vừa đặt chân đến TP.HCM vào trưa 23/10, HLV Hojageldiev Yazguly của ĐT Tuốcmênixtan cho biết: “Tuốcmênixtan mang đến giải đội hình mạnh nhất, với 18 tuyển thủ đang chơi rất ấn tượng tại giải quốc nội. Chúng tôi dự giải này với mục tiêu vô địch”. Được biết, phần lớn các cầu thủ ĐT Tuốcmênixtan sang Việt Nam lần này đều từng có mặt trong đội hình giành ngôi á quân tại AFC Challenge Cup 2012.


Với Việt Nam, VFF Cup 2012 là giải đấu giúp ĐT Việt Nam rà soát, đánh giá lại quá trình chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm. Trước các đối thủ với những lối chơi khác nhau, ĐT Việt Nam sẽ tìm ra nhược điểm để khắc phục, cũng như củng cố lực lượng và tìm ra lối chơi hợp lý nhất. Trợ lý Hoàng Anh Tuấn cho biết, mục tiêu chính của toàn đội vẫn là cọ xát, nhưng ĐT Việt Nam sẽ không bỏ qua cơ hội vô địch. Sau giải đấu này, BHL sẽ đưa ra những đánh giá cuối cùng về lực lượng đội tuyển Việt Nam trước khi dự AFF Cup.


Sau trận đấu đầu tiên giữa ĐT Lào và U23 Hàn Quốc, lễ khai mạc VFF Cup sẽ diễn ra lúc 18 giờ 50 trên sân Thống Nhất, TP.HCM. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Tuốcmênixtan sẽ diễn ra lúc 19 giờ, được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Sau khi Công Vinh chấn thương, ĐT Việt Nam đang phải sử dụng lối chơi với một tiền đạo. Ngoài ra, những lo ngại về lực lượng của đội tuyển càng lớn trước tình trạng chấn thương của Minh Đức, Việt Thắng. BHL đội tuyển cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó trước mỗi trận đấu. Để duy trì sức tấn công, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải sắp xếp lại hàng tiền vệ, nhằm tăng sự cơ động cho một vài vị trí xung yếu. Nhiều khả năng Tấn Tài sẽ đá thấp nhất, hỗ trợ phòng ngự. Vì vậy, Trọng Hoàng sẽ được đá ở vị trí sở trường là tiền vệ tấn công. Bộ đôi Trọng Hoàng và Thanh Hưng được dự đoán sẽ giúp tăng cường sự linh hoạt trong các đợt tấn công nhờ khả năng xuyên phá và khả năng dứt điểm tốt. Cùng với đó, những tiền vệ như Quốc Anh, Thành Lương, Vũ Phong, Văn Quyết, Ngọc Duy sẽ đá lệch sang hai cánh, nhằm làm phong phú những phương án tấn công của đội.


Đánh giá ĐT Tuốcmênixtan là đối thủ nặng ký nhất, BHL ĐT Việt Nam cho biết sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất. Nhiều khả năng, những cái tên như Hồng Sơn, Gia Từ, Văn Phong, Thanh Hưng, Quốc Anh, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Nguyên Sa, Tấn Tài, Quang Hải sẽ được tung vào sân ngay từ đầu.


Anh Chi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN