U23 Việt Nam gặp lại đối thủ định mệnh ở VCK U23 châu Á

Trong số các trận đấu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á năm 2018, cuộc chạm trán với U23 Syria ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng được xem là khó khăn nhất và hồi hộp nhất với U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo không lạ lẫm gì với U23 Syria

Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam chỉ cần hoà là đoạt vé vào vòng tứ kết, còn U23 Syria thì cần phải thắng mới vượt qua vòng bảng. Vì thế, U23 Việt Nam đã phải hứng chịu sức ép tấn công dữ dội từ U23 Syria và có nhiều thời điểm tưởng chừng khung thành U23 Việt Nam không thể đứng vững.

Đỉnh điểm kịch tính của trận đấu là những phút bù giờ cuối cùng, khi gần như toàn bộ đội hình U23 Syria tràn lên để gây sức ép, còn HLV Park Hang Seo thậm chí không dám tiếp tục theo dõi trận đấu mà phải trốn ra sau băng ghế kỹ thuật vì áp lực tấn công quá lớn mà U23 Syria dồn lên phần sân U23 Việt Nam.

Phần sau của trận hoà với U23 Syria đã trở thành lịch sử, khi U23 Việt Nam tiến thẳng một mạch tới trận chung kết và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan ở những giây cuối cùng của hiệp phụ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Syria chuyển đến cùng khách sạn Harper Lippo với U23 Việt Nam.

Và ngày 17/8/2018, U23 Việt Nam bất ngờ gặp lại U23 Syria tại khách sạn Harper Lippo Cikarang, nơi trú quân của U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản và U23 Pakistan suốt từ ngày khai mạc bảng D môn bóng đá nam của ASIAD 2018.

Cũng trong ngày 17/8, U23 Pakistan phải rời khỏi khách sạn Harper Lippo Cikarang để tới Bekasi chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với U23 Nepal, còn U23 Syria lại từ sân Jalak Harupat ở Soreang chuyển tới Cikarang để đá nốt trận cuối cùng của vòng bảng với U23 Timor Leste vào lúc 19h ngày 19/8.

Phần lớn các cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Syria đều không xa lạ gì với nhau, và tại một khách sạn có diện tích vừa phải như Harper Lippo Cikarang, việc cầu thủ đôi bên chạm mặt với nhau ở nơi sinh hoạt công cộng như thang máy, nhà ăn, khu tập gym hay bể bơi là chuyện không thể tránh khỏi.

Theo kế hoạch, vào lúc 16h ngày 18/8, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Brazilian Soccer School để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Nhật Bản vào lúc 16h ngày 19/8.

Ngày 18/8, môn bóng đá nam sẽ không diễn ra, thay vào đó là lễ khai mạc Asiad 2018 được tổ chức ở Indonesia.
Ngày 19/8, bóng đá quay trở lại với tâm điểm là trận U23 Việt Nam gặp U23 Nhật Bản.
16h00: U23 Nhật Bản vs U23 Việt Nam (Bảng D)
16h00: U23 Pakistan vs U23 Nepal (Bảng D)
19h00: U23 Bangladesh vs U23 Qatar (Bảng B)
19h00: U23 Thái Lan vs U23 Uzbekistan (Bảng B)
19h00: U23 Timor-Leste vs U23 Syria (Bảng C)
19h00: U23 U.A.E vs U23 Trung Quốc (Bảng C)
Theo Dân trí
ASIAD 2018: Bé gái chào đời với tên gọi Asian Games
ASIAD 2018: Bé gái chào đời với tên gọi Asian Games

Như một cách lưu lại kỷ niệm về sự kiện thể thao lớn nhất châu lục đang diễn ra ở "Xứ Vạn đảo", một cặp vợ chồng ở Indonesia đã quyết định đặt cho con gái mới sinh của mình cái tên độc nhất vô nhị: Abidah Asian Games.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN