Thời điểm quyết định

SLNA đã lại bứt lên với khoảng cách 7 điểm trước HN T&T cùng SHB Đà Nẵng. Ở thời điểm quyết định này, bất cứ sự sảy chân nào đều sẽ phải trả giá đắt, nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tự biết mình phải làm gì khi tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà chiều nay.

SLNA đã lại bứt lên với khoảng cách 7 điểm trước HN T&T cùng SHB Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Ở trận đấu này, SLNA đón chào sự trở lại của trung vệ Nguyễn Hoàng Helio sau án treo giò, giúp củng cố hàng phòng ngự vững chãi hơn. Thế nên, nếu có việc tiền đạo dự bị Hồng Việt phải ngồi ngoài đi chăng nữa, thì HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không quá lo âu về lực lượng. Ngoài lợi thế sân nhà, SLNA còn có thêm niềm tin chiến thắng khi đối thủ của họ, B.Bình Dương vốn được đánh giá cao về lực lượng, nhưng trận này lại thiếu vắng cùng lúc 3 cầu thủ trụ cột, trải đều trên cả 3 tuyến là trung vệ Chí Công, tiền vệ Leandro và tiền đạo Anh Đức. Không biết HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ vá víu ra sao, nhưng chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đủ thấy, B.Bình Dương khó mà có thể đứng vững tại sân Vinh, nhất là khi quyết tâm chiến thắng của đội chủ nhà đã được đẩy lên đỉnh điểm.

Trong khi đó, 2 đội xếp sau là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng cũng đặt ra cho mình những mục tiêu tương tự. Nếu như đối thủ của Hà Nội T&T chỉ là TĐCS Đồng Tháp dường như đã hết động lực phấn đấu khi đã ở vào vị trí quá an toàn, thì Thanh Hóa không phải là một chướng ngại vật dễ vượt qua đối với đội bóng sông Hàn. Đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, Thanh Hóa có thừa sự tự tin để căng mình ra thi đấu tại sân Chi Lăng chiều nay, vừa để chứng minh năng lực của mình, đồng thời cũng xua tan mọi nghi ngờ của dư luận và người hâm mộ xứ Thanh sau trận thua bạc nhược SLNA 3 ngày trước. Do hầu hết các cầu thủ trụ cột của Thanh Hóa đều đã được HLV Lê Thụy Hải cho nghỉ dưỡng sức ở trận thua SLNA, nên khi gặp SHB Đà Nẵng, họ đã sẵn sàng xung trận.

Chỉ cần chơi với lực lượng mạnh nhất, bằng quyết tâm cao nhất, Thanh Hóa sẽ gây nhiều khó khăn cho SHB Đà Nẵng.

Cuộc chiến trụ hạng đã và đang còn có quá nhiều ứng cử viên. Sau trận thắng nghẹt thở 4-3 trước HAGL, ĐTLA lại mở ra cho mình cánh cửa thoát hiểm vì chỉ còn kém HN.ACB áp chót đúng 1 điểm, ít hơn đội xếp thứ 12 (K.Khánh Hòa) và 11 (V.Hải Phòng) 2 điểm. Ngay cả đội đứng thứ 10 là V. Ninh Bình cũng chỉ hơn ĐTLA 3 điểm, đúng bằng số điểm của một trận thắng. Thế nên, bất cứ chiến thắng nào của các đội trong nhóm nguy hiểm ở vòng 22 cũng sẽ khiến trật tự xếp hạng thay đổi. Tất nhiên, ở thời điểm căng thẳng, đua tranh quyết liệt như thế này thì cuộc đối đầu giữa HN.ACB và K.Khánh Hòa tại sân Hàng Đẫy chiều chủ nhật (17/7), chẳng khác nào chung kết ngược. Ngặt nỗi, cả HN.ACB lẫn K.Khánh Hòa đều trong tình cảnh sứt mẻ lực lượng do chấn thương và thẻ phạt ở nhiều vị trí chủ chốt.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN