Tất cả đã sẵn sàng!

Sau một tuần “đóng quân” tại Giacácta, chúng tôi đã di chuyển tới Palembang, thành phố đồng tổ chức SEA Games 26 cùng Giacácta.

Palembang nằm bên bờ sông Musi, ở bờ phía Đông Nam đảo Sumatra với diện tích 400 km2, dân số khoảng 1,5 triệu người. Đây sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc (11/11) và lễ bế mạc (22/11) của SEA Games 26. Sẽ có 22 môn được tổ chức tại đây. Cả hai trung tâm báo chí chính của SEA Games 26 là MPC và IBC cũng đặt tại Palembang, trong tòa nhà mới được xây dựng Bank Sumsel Palembang. Làng VĐV mang tên Jakabaring thì nằm trên khu đất rộng trên 45.000 m2 của Khu liên hợp thể thao Jakabaring, nơi diễn ra nhiều môn thi của đại hội như điền kinh, bóng chày, lặn, bi sắt, roller skating, bắn súng, bóng mềm, quần vợt, soft tennis, bóng chuyền bãi biển, wall climbing, water skiing...

Thật may mắn khi chúng tôi đặt chân tới thành phố này đúng thời điểm ngọn lửa SEA Games 26 cập bến Palembang sau khi được con tàu Tunas Wisesa 3 đưa đến trên sông Musi, nên cảm nhận rõ được cái không khí SEA Games đang ngày một đậm đặc nơi đây.

Sân bay Sultan Badaruddin được trang hoàng lộng lẫy với rất nhiều thứ liên quan đến SEA Games. Khác với Giacácta, lực lượng tình nguyện viên tại đây rất đông và nhiệt tình giúp đỡ những người nước ngoài.

Không tắc đường nên quang cảnh từ sân bay về khu trung tâm hấp dẫn đến kỳ lạ. Đâu cũng thấy cờ phướn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích treo trên các cột đèn, bờ tường và thậm chí là các phương tiện giao thông công cộng.

Sông Musi, cầu Ampera hiện ra trước mắt khiến chúng tôi phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp mê hồn. Ngay phía sau nét thơ mộng của sông Musi là sự hiện đại của các tòa nhà cao vút. Anh tài xế taxi đưa chúng tôi một vòng qua những địa điểm thi đấu sẽ chính thức diễn ra vào vài ngày tới,

SVĐ Gelora Sriwijaya diễn ra lễ khai mạc dù không lớn như Bungkarno nhưng lại mang đậm nét của văn hóa Inđônêxia. Bên ngoài sân được tô điểm bằng những hàng cây, những con đường mới được phủ nhựa đen mịn. Vài ngày tới, nơi đây sẽ diễn ra lễ khai mạc được cho là hoành tráng nhất trong các kỳ SEA Games mà Inđônêxia tổ chức.

Cho đến hôm qua (8/11), một số địa điểm thi đấu như trường bắn, khu bơi và làng VĐV vẫn đang trong khâu hoàn thiện cuối cùng. Dù vậy, phía BTC cam kết tất cả sẽ hoàn tất trước ngày khai mạc.

ANH CHI (từ Palembang)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN