Taekwondo khát “vàng” Asiad

Kể từ những khoảnh khắc tỏa sáng của Trần Quang Hạ (Hiroshima 1994) và Hồ Nhất Thống (Bangkok 1998), taekwondo Việt Nam đã không giành thêm được tấm huy chương vàng nào tại đấu trường Asiad. Sự chờ đợi gần 2 thập kỷ đang dồn lên vai của Lê Huỳnh Châu và các đồng đội, trước thềm Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 tại Incheon, Hàn Quốc.


Những “mũi nhọn”


Trong năm 2014, những nhiệm vụ quan trọng của taekwondo Việt Nam là Olympic trẻ (16 - 28/8, tại Nam Kinh, Trung Quốc) và Asiad 17 (19/9 - 4/10, tại Incheon, Hàn Quốc). Đặc biệt, taekwondo đã được Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) xếp vào nhóm 6 môn trọng điểm cho mục tiêu đầy cam go là giành tối thiểu 2 - 3 HCV tại Asiad 17.

 

Lê Huỳnh Châu (phải) đóng góp 1/5 HCV cho taekwondo Việt Nam tại SEA Games 27. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Gánh trọng trách như vậy, taekwondo buộc phải có sự chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng. Ngay từ đầu năm, các đội tuyển nam, nữ và các đội trẻ đã hội quân tại 3 trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia lớn (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng). Các đội tuyển đều có chuyên gia Hàn Quốc chuyên trách huấn luyện và đào tạo. Hàn Quốc chính là cái nôi của taekwondo và hiện vẫn là quốc gia đứng đầu bảng huy chương Olympic, Asiad ở bộ môn này.


Theo ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn taekwondo - Tổng cục TDTT, kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Việt Nam, bộ môn dự kiến sẽ cử 12 vận động viên tham dự Asiad 17. Do nội dung quyền (biểu diễn) không có trong chương trình thi đấu Asiad cũng như Olympic, nên số VĐV này thuộc nội dung đối kháng và được chia đều 6 nam, 6 nữ. Đây cũng là số lượng tối đa mà mỗi quốc gia được quyền đăng ký tại Asiad, trên tổng số 8 hạng cân nam và nữ.


Hiện tại, taekwondo đã xác định được 3 VĐV trọng điểm cho Asiad 17, bao gồm: Doãn Thị Hương Giang (49 kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (62 kg nữ) và Lê Huỳnh Châu (63 kg nam). Những võ sỹ này đều có phong độ tốt ở các giải đấu lớn gần đây, trong đó Hương Giang (sinh năm 1993) và Thu Hiền (SN 1995) là đại diện của sức trẻ, còn Huỳnh Châu (SN 1987) từng góp mặt ở Olympic London 2012. Các VĐV trọng điểm cho đấu trường Asiad 17 hiện được hưởng chế độ tiền công 400.000 đồng/người/ngày và chế độ dinh dưỡng cũng ở mức như vậy.


Tuy nhiên, ông Vũ Xuân Thành nhấn mạnh, không phải VĐV trọng điểm thì nghiễm nhiên sẽ giành suất tới Incheon. Cuộc cạnh tranh vị trí vẫn luôn mở ra cho mọi võ sỹ và phong độ, thành tích của họ tại các giải đấu chạy đà sẽ là căn cứ để bộ môn và ban huấn luyện đưa ra quyết định cuối cùng. Bên cạnh 3 VĐV “mũi nhọn”, taekwondo còn có lực lượng kế cận, với trình độ tương đương. Đặc biệt, với đặc thù là thi đấu đối kháng, bộ môn cũng cần phải đề phòng trường hợp chấn thương xảy ra ngoài ý muốn.


Ăn, tập ở Hàn Quốc


Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Asiad 17, taekwondo Việt Nam mới đây đã tham dự giải Đức mở rộng 2014 (giữa tháng 4). Tại giải đấu được ví như “Olympic thu nhỏ” này, 2 gương mặt trọng điểm là Hương Giang, Thu Hiền đều có phong độ tốt và giành 2 huy chương duy nhất cho đoàn Việt Nam (Hương Giang giành HCB, Thu Hiền giành HCĐ).


Theo kế hoạch, từ ngày 15 - 25/5 tới, taekwondo Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2014, tại Tashkent, Uzbekistan. Được sự hỗ trợ một phần về kinh phí của các địa phương, bộ môn đang nỗ lực để đưa toàn bộ 12 VĐV trong nhóm được đầu tư cho Asiad 17 tới Tashkent. “Tập luyện bao nhiêu cũng không bằng được thi đấu cọ xát ở các giải đấu lớn như vậy. Qua thi đấu, các VĐV mới có thể trưởng thành về bản lĩnh và vững vàng về tâm lý”, ông Vũ Xuân Thành cho biết.


Sau giải vô địch châu Á, taekwondo Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn nước rút cho Asiad 17, với điểm nhấn là chuyến tập huấn dài hạn tại Hàn Quốc. Điều thuận lợi là taekwondo Việt Nam đang nhận được tài trợ từ Tập đoàn CJ của Hàn Quốc, nên nguồn kinh phí tập huấn không phải là nỗi lo quá lớn của lãnh đạo bộ môn. Đội nữ sẽ lên đường vào ngày 18/6, theo gói hỗ trợ này (phía Hàn Quốc đài thọ tiền ăn, ở, địa điểm tập huấn; Việt Nam chỉ lo chi phí di chuyển). Đội nam sẽ sang Hàn Quốc muộn hơn.


Trong thời gian ở Hàn Quốc, đội tuyển nữ dự kiến sẽ tham dự giải Korea Open 2014 và sẽ lưu lại đây luôn cho tới khi khởi tranh Asiad 17. Về phần đội nam, bộ môn đang lên kế hoạch cụ thể để các VĐV có cơ hội thi đấu cọ xát tại nhiều thành phố khác nhau của Hàn Quốc, nơi phong trào taekwondo phát triển mạnh và rộng khắp.


Tại Asiad 16 năm 2010 (Quảng Châu, Trung Quốc), taekwondo Việt Nam giành được 1 HCB và 3 HCĐ. Theo đánh giá của ông Vũ Xuân Thành, việc tái lặp thành tích như vậy tại Incheon không nằm ngoài khả năng của các võ sỹ Việt Nam. Nhưng cái đích mà bộ môn hướng đến là chinh phục tấm HCV đầu tiên tại Asiad, sau 16 năm chờ đợi. Đây cũng là mong mỏi của người hâm mộ Việt Nam, về bộ môn từng giúp thể thao Việt Nam giành được tấm huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử, với cái tên Trần Hiếu Ngân (HCB) vang lên tại Sydney 2000.

 

Song Long

'5 sao' cho Taekwondo Việt Nam
'5 sao' cho Taekwondo Việt Nam

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 27 của môn taekwondo, các võ sĩ Việt Nam đã giành thêm một HCV nữa do công của Nguyễn Trọng Cường ở hạng cân 87kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN