SHB Đà Nẵng vô địch V - League 2012

Trong khi Hà Nội T&T và Sài Gòn XT cầm hòa nhau trên sân Thống Nhất, thì SHB Đà Nẵng đã xuất sắc giành được ngôi vương trên sân Ninh Bình.


 

Giây phút đăng quang của đội bóng sông Hàn.

 

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, Hà Nội T&T và Sài Gòn XT đều có nhiều lợi thế trong việc giành ngôi quán quân V - League. Thế nhưng thực tế đã không như mong chờ.


Được đá trên sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn XT chủ động chơi tấn công ngay với những pha phối hợp ở tốc độ rất cao, trong khi Hà Nội T&T tỏ ra bị động với nhiều đường chuyền thiếu chính xác. Tuy nhiên, phần lớn những pha tấn công của cả hai đội đều không phát huy hiệu quả ở những đường bóng quyết định. Cả Nsi, lẫn Moses bên phía Sài Gòn XT đều không thể khuất phục thủ môn Hồng Sơn của đội khách. Bế tắc trong tấn công, cả hai đội đành chấp nhận trận hòa không có bàn thắng.


Trong khi đó, trên sân Ninh Bình, SHB Đà Nẵng dù gặp nhiều bất lợi, nhưng đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3 - 1. Đội bóng sông Hàn đã tấn công và gây sức ép liên tục trong suốt trận đấu. Sau bàn mở tỷ số ở phút 26 của Hoàng Quảng, Quốc Anh trở thành người hùng với hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 50 và 60. Bàn thắng của Moussa giúp V.Ninh Bình rút ngắn tỷ số xuống 1 - 3, nhưng không thể ngăn cản SHB Đà Nẵng bước lên ngôi vô địch. Như vậy, với sự tỏa sáng đúng lúc của những cầu thủ nội, SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng ở thời điểm quyết định. Đây là chức vô địch V - League thứ 2 của đội bóng sông Hàn (lần trước là vào năm 2009), đưa họ gia nhập hàng ngũ những đội bóng từng hai lần vô địch V - League như B.Bình Dương, HA.GL, ĐT.LA.


Tại sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đại thắng V.Hải Phòng với tỷ số 5 - 0. Với cú đúp trong trận này, Timothy xuất sắc vượt qua kình địch Merlo của SHB Đà Nẵng, để giành danh hiệu Vua phá lưới V - League 2012 với 17 bàn thắng. Trên sân Kiên Giang, K.Kiên Giang vượt qua N.Sài Gòn với tỷ số 2 - 0. Trong khi đó, K.Khánh Hòa cũng giành chiến thắng 2 - 1 trước SLNA. Chính vì vậy, dù đã giành chiến thắng 3 - 2 trước Thanh Hóa, nhưng TĐCS Đồng Tháp vẫn phải ngậm ngùi duy trì vị trí áp chót. Với kết quả này, V.Hải Phòng và TĐCS Đồng Tháp sẽ nói lời chia tay giải đấu cao nhất Việt Nam, xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau.


Lâm Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN