Sắp có cuộc chia tay

Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Hữu Việt (ảnh) tuyên bố sẽ không tham dự các giải đấu quốc tế quan trọng trong năm. Đây được xem như lời khẳng định sẽ “giải nghệ” trong thời gian tới của kình ngư người Hải Phòng.

Khủng hoảng


Tại giải Malaixia mở rộng vừa kết thúc, Hữu Việt đã khiến những người hâm mộ bị "choáng" thực sự khi anh không những không giành nổi huy chương, mà còn bị loại thẳng cánh ngay sau vòng sơ loại. Vẫn biết Hữu Việt đang phải sống chung với căn bệnh suyễn và đang có những tư tưởng không ổn định, nhưng không ai ngờ kình ngư này lại thê thảm đến mức không lọt nổi vào vòng 8 tay bơi mạnh nhất. Chẳng gì thì bơi ếch vẫn là nội dung sở trường mà Việt đã và đang thống trị khu vực suốt gần chục năm qua. Thông số của Việt thậm chí còn kém nhất kể từ khi kình ngư này bước vào nghiệp bơi. Thành tích 1’10’’00 tại giải kém thành tích mà anh giành HCV tại SEA Games 25 tới... 9’’, một thành tích đáng thất vọng và xấu hổ nhất trong sự nghiệp của kình ngư này.

Sau thất bại của Hữu Việt, điều lạ là ban huấn luyện đội tuyển bơi lội lại không có phản ứng tích cực nào. Ai cũng thấy, Việt đang tụt lại, đang gặp vấn đề lớn về tinh thần thi đấu và cả giáo án tập luyện. Những bất ổn ấy hoàn toàn có thể khiến thất bại nối tiếp thất bại, một khi kình ngư này không nhận được sự can thiệp hay những động thái “chữa cháy” của ban huấn luyện. Vậy mà, HLV Đặng Anh Tuấn còn như đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố: “Những ai không còn muốn cống hiến thì cứ nghỉ”.

Được biết, bơi lội Việt Nam đang chủ trương trẻ hóa lực lượng để chuẩn bị cho SEA Games 26. Ông Tuấn không ngần ngại khi tiết lộ 3 cái tên được nhắm tới để thay Hữu Việt là: Thành Nguyện (Long An), Quý Phước (Đà Nẵng) và Kim Tuyến (TP.HCM). Cả 3 VĐV này đều rất tài năng và nếu có sự đầu tư tốt, cửa tranh chấp HCV tại SEA Games là hoàn toàn sáng. Ăn cơm tuyển gần chục năm qua, Hữu Việt thừa biết chuyện mình sắp bị “phế ngôi”. Nhưng theo Hữu Việt, đó cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều nó đến quá sớm so với dự kiến của anh.
 
Trong quá khứ, đã từng rất nhiều lần Việt vượt qua được những gánh nặng khủng khiếp tương tự. Nhưng lần này, sẽ chẳng dễ khi gánh nặng chuyên môn và tinh thần đang từng bước đánh quỵ một tài năng đã dần bước qua bên kia đỉnh cao. Trong cơn khủng hoảng về mọi mặt, Hữu Việt tuyên bố sẽ không tìm kiếm tấm vé vượt qua vòng loại Olympic 2012 tại các giải quốc tế nữa.

Cố nốt SEA Games

Đầu năm 2011, nữ kình ngư Phạm Thị Huệ (Quảng Bình) đã nói lời chia tay trong im lặng. Sự ra đi của Huệ khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối bởi cửa tranh chấp HCV SEA Games 26 và 1 suất tham dự Olympic 2012 của cô là hoàn toàn có thể. Chia tay ở tuổi 21 là hơi sớm với 1 VĐV, nhưng đó là một quyết định “chẳng đặng đừng”. Huệ thừa hiểu, nếu cứ tiếp tục theo đuổi nghiệp VĐV, cô sẽ bước vào ngõ cụt. Chắc hẳn Hữu Việt cũng suy nghĩ tương tự, nhưng anh không cam phận như đồng nghiệp. Suy cho cùng, những đòi hỏi của Việt là hoàn toàn chính đáng, sau những gì mà anh đã đóng góp. Nếu đặt địa vị vào Hữu Việt, những nhà quản lý liệu có “yên vị”… không tìm cách chuẩn bị cho tương lai của mình hay không?

Chưa chính thức nói lời chia tay, nhưng ai cũng hiểu, Hữu Việt sẽ cố nốt SEA Games này rồi giải nghệ. Khi ĐTQG không cần đến anh nữa và bản thân Hữu Việt cũng chẳng còn “máu” như hồi đầu, có lẽ quyết định giải nghệ là hợp lý để cả hai được giải thoát. Bơi lội Việt Nam đang hả hê với thành tích của kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước, nhất là sau khi kình ngư này vượt qua đàn anh để có tấm vé đầu tiên tham dự sân chơi Olympic bằng cửa chính thức, điều mà Việt chỉ làm được bằng vé mời 2 lần trước. Thậm chí tại SEA Games này, nếu Việt không giành được HCV thì đã có Phước. Thành tích 53’’56 ở nội dung 100m bướm của Phước tại giải Malaixia mở rộng vừa qua đã vượt qua thành tích HCV SEA Games 25 của VĐV lão luyện Daniel Bego người Malaixia (53’’82). “Tre già măng mọc” là điều đáng mừng với bơi lội Việt Nam nhưng trường hợp rút lui của Việt lại không hẳn như vậy. Sự rút lui của Hữu Việt không theo quy luật đào thải tự nhiên.

Những diễn biến cho thấy, Hữu Việt chắc chắn sẽ giải nghệ. Chỉ có điều, người ta sẽ chờ xem ngành thể thao và phía Hải Phòng đối xử với anh như thế nào trong khoảng thời gian còn lại, sau những gì mà kình ngư này đã cống hiến suốt gần 1 thập kỷ qua.

Anh Chi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN