Nói không với Stoichkov, chờ Goetz gật đầu

Huyền thoại bóng đá thế giới, cựu danh thủ Stoichkov bất ngờ đến Việt Nam trong những ngày cuối tháng 4 và có hai buổi làm việc kín với lãnh đạo LĐBĐVN (VFF). Sự kiện đó khiến giới thạo tin cũng như những người hâm mộ BĐVN nghĩ đến khả năng ông này được mời làm HLV trưởng ĐTVN, thế chỗ ông Calisto.

Tuy nhiên, giống như khẳng định của Phó chủ tịch phụ trách truyền thông, ông Nguyễn Lân Trung, sau các buổi làm việc đó, mới đây, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng cho biết ý kiến của mình. Ông Hỷ tuyên bố: “Hristo Stoichkov sẽ không làm HLV đội tuyển Việt Nam. Stoichkov không nằm trong danh sách các ứng cử viên mà VFF mời đến Việt Nam và cũng không tham gia đàm phán làm HLV trưởng ĐTVN. Lý do Stoichkov có mặt tại Việt Nam và gặp gỡ lãnh đạo VFF là vì công việc của ông ấy, một phần kế hoạch làm ăn của tỷ phú Bungari, ông chủ Tập đoàn Nove đồng thời cũng là bạn thân của chính Stoichkov”.

Như vậy là đã quá rõ ràng. Với tuyên bố của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, ngay cả khi Tập đoàn Nove có bỏ ra 1 triệu USD/năm để hỗ trợ VFF trả lương cho Stoichkov nếu chấp thuận thì VFF cũng từ chối. Không chỉ vì chưa bị thuyết phục bởi tài cầm quân của HLV trẻ và còn non kinh nghiệm huấn luyện này, VFF còn lo ngại một số điều kiện ràng buộc nếu một khi nhận lời đối tác Nove.

Trở lại với công cuộc tìm kiếm HLV mới cho ĐTVN cũng như đội Olympic Việt Nam, sau vài lần lỡ hẹn, lãnh đạo VFF không muốn thất hứa thêm một lần nữa. Mặt khác, thời hạn đăng ký tên HLV trưởng với FIFA tại vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012 15/5 cũng đã sắp kết thúc. Tình thế buộc VFF phải đẩy nhanh tiến độ tuyển chọn đến mức tối đa. Dù chưa chính thức gạt bỏ cả 5 ứng cử viên lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng nhưng ai cũng hiểu, cái tên sáng giá nhất mà thực chất VFF ưng nhất chỉ có Falko Goetz. Quá trình đàm phán của VFF với HLV này về cơ bản đã xong xuôi, vướng mắc duy nhất giữa hai bên hiện nay chỉ còn là bất đồng trong việc thỏa thuận điều kiện hợp đồng. Trong khi VFF chỉ muốn đền bù 3 hoặc 4 tháng lương nếu tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phía HLV Goetz và người đại diện của mình lại muốn nhiều hơn thế, tới 16 tháng. Yêu cầu của phía HLV Goetz đưa ra phù hợp với điều kiện của những nền bóng đá chuyên nghiệp như Đức, nhưng với Việt Nam dường như vẫn còn quá xa lạ.


Thời điểm công bố như dự kiến đã qua, VFF vẫn chưa đưa ra câu trả lời có hay không chấp thuận HLV Goetz và cả những quan điểm của vị HLV này. Chắc chắn, cho đến thời điểm này, VFF đã có quyết định nhưng do Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, một trong ba thành viên của Ban tuyển chọn đi công tác Hàn Quốc, chỉ về Việt Nam vào chiều 4/5 nên tuyên bố chính thức sẽ chỉ được đưa ra sau ngày 5/5. Mặc dù những người có trách nhiệm chưa lên tiếng nhưng sau những diễn biến trong suốt thời gian qua, có thể nói, gần như chắc chắn Falko Goetz sẽ làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Một khi không còn bị ràng buộc bởi vướng mắc nào nữa, lễ ký hợp đồng chính thức, ra mắt tân HLV trưởng sẽ sớm được VFF tổ chức tại Hà Nội.

Hàn Đan
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN