Người Pháp đã sẵn sàng

Nếu coi các trận giao hữu khởi động làm thước đo đánh giá trình độ các đội bóng thì có lẽ Pháp xứng đáng được coi là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Chiến thắng 4-0 trước Extônia trong trận giao hữu cuối cùng trước EURO cho thấy, đội quân của HLV Laurent Blanc đã sẵn sàng xóa đi nỗi buồn 4 năm về trước (bị loại sớm từ vòng bảng).


Chiến thắng này đã giúp Pháp trải qua một quá trình chuẩn bị tuyệt vời khi họ đã toàn thắng cả 3 trận giao hữu trước khi đặt chân tới Ba Lan và Ucraina. Đội bóng của Laurent Blanc đã ngược dòng để thắng Aixơlen 3-2 trước khi nhẹ nhàng đánh bại Xécbia (2-0) và Extônia (4-0). Không những vậy, Pháp còn bước vào EURO 2012 với hành trang là 21 trận bất bại kể từ trận thua 0-1 trước Bêlarút hôm 4/9/2010.


 

Tiền đạo Benzema (giữa, Pháp) luôn giữ được phong độ cao. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Tất cả chỉ ra rằng “Les Bleus” đã sẵn sàng để làm nên chuyện trên đất Ba Lan và Ucraina. "Chiến thắng luôn tốt hơn bất cứ một kết quả nào khác, cho dù đây chỉ là một trận giao hữu và đối thủ của Pháp vừa qua không mạnh như Aixơlen và Xécbia”, Blanc tuyên bố sau chiến thắng trước Extônia. “Chiến thắng này rất quan trọng trong việc làm tăng thêm sự tự tin cho các cầu thủ”.


Những chiến thắng liên tiếp chỉ ra rất rõ, cuộc cách mạng màu lam của HLV Laurent Blanc đã thành công ngoài mong đợi. Từ một đống đổ nát dưới thời Raymond Domenech sau World Cup 2010, Blanc đã khôi phục lại một Les Bleus chơi có bản sắc, lấy lại hình ảnh của một trong số những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Hơn hết, Blanc - người đã từng cùng đội tuyển Pháp lên ngôi tại World Cup 1998 và EURO 2000 - đã tìm ra bộ khung hợp lý nhất cho hành trình chinh phục ngôi vương tại Ba Lan và Ucraina.


Chắc chắn sau những thành công, vị chiến lược gia này sẽ không ngần ngại duy trì sơ đồ 4-2-3-1 đang rất hiệu quả. Đây cũng chính là sơ đồ mà ông dày công xây dựng trong suốt thời gian qua. Ở trận đấu với Extônia, bộ khung đó với những Karim Benzema, Frank Ribery, Samir Nasri hay Yohan Cabaye trên hàng công đã chạy trơn tru.


Một Benzema vẫn luôn giữ được bản năng "sát thủ", một Ribery đã tìm lại niềm cảm hứng sau khi kết thúc 3 năm khô hạn bàn thắng. Đây thực sự là điều quan trọng đối với tuyển Pháp, khi mà những đối thủ của họ tại EURO không hề dễ dàng chút nào. Họ sẽ có trận mở màn với tuyển Anh vào 11/6, tiếp đó là chủ nhà Ucraina (15/6), trước khi chạm trán Thụy Điển 5 ngày sau đó.


Cùng với Pháp, đối thủ trực tiếp của họ tại vòng bảng EURO 2012 - Thụy Điển cũng đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết khi có chiến thắng 2-1 trước Xécbia. Điều đáng mừng cho Thụy Điển, đó là niềm hy vọng số 1 Zlatan Ibarahimovic tiếp tục thể hiện phong độ khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng. Trong khi đó, đội đồng chủ nhà Ucraina đã gây thất vọng khi để thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-2.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN