Đội tuyển bóng đá Việt Nam sau thất bại ở AFF Suzuki Cup 2012:

Ngày mai quyết định số phận của HLV Thanh Hùng?

Lần thứ hai trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng AFF Cup. Trong nỗi thất vọng lớn lao, cơn bão chỉ trích đang bủa vây các tuyển thủ, HLV, cho tới các nhà lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF). Nguyên nhân thất bại của đội tuyển có nhiều và đang tiếp tục được mổ xẻ, nhưng với tư cách là người trực tiếp dẫn dắt đội bóng tham dự giải, HLV Phan Thanh Hùng là một trong những người phải chịu trách nhiệm chính.


Ngay sau thất bại trước Thái Lan (1-3), thay mặt VFF, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đã khẳng định sẽ không sa thải HLV họ Phan, nhưng ông Tổng thư ký VFF cũng kịp “gài” một câu: “Chúng tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của HLV Phan Thanh Hùng”.



HLV Phan Thanh Hùng tại AFF Cup 2012. Ảnh: thethaovietnam.vn


Đến khi đội tuyển về nước, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ một lần nữa khẳng định sự tin tưởng của VFF đối với HLV Thanh Hùng, cho rằng ông Hùng cần được tạo cơ hội để thể hiện năng lực và thất bại tại AFF Cup cần phải được nhìn nhận trên nhiều khía cạnh.


Tuy nhiên, trước sức ép từ nhiều phía, HLV Thanh Hùng nhiều khả năng sẽ tự đề đơn từ chức. Nếu khả năng này xảy ra, VFF sẽ đẩy vào thế bị động, do mọi kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015 và SEA Games 27 đều đã được lên lịch sau khi HLV Thanh Hùng được chính thức bổ nhiệm.


Hợp đồng của HLV Thanh Hùng với VFF hiện vẫn còn tới cuối năm 2013. Ngoài dẫn dắt ĐTQG, ông Hùng còn kiêm nhiệm cả công việc HLV đội tuyển U23 và tất nhiên là cả tại CLB Hà Nội T&T.


Theo kế hoạch, ngày mai, 5/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm việc với VFF xung quanh hợp đồng của HLV Thanh Hùng. Nếu không được tiếp tục kiêm nhiệm như hiện nay, nhiều khả năng HLV Thanh Hùng sẽ từ chức.


Khi giải pháp “Bụt chùa nhà” không thiêng, VFF liệu có quay trở lại với thời kỳ dùng HLV ngoại?



Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN