M.U và Chelsea khởi đầu thuận lợi

Trái ngược với màn trình diễn gây thất vọng của đương kim vô địch Premier League, Manchester City (toàn hòa và thua trong loạt trận khởi động), hai "ông lớn" Manchester United và Chelsea đã có sự ra quân chuẩn bị cho mùa giải mới thuận lợi. Nếu như Quỷ đỏ vượt qua Amazulu của Nam Phi 1-0, thì Chelsea cũng đã dễ dàng có chiến thắng 4-2 trước Seattle Sounders trên đất Mỹ.


Chiến thắng của hai đại gia Premier League chưa thể nói lên bất cứ điều gì, bởi nó chỉ mang tính giao hữu, song phần nào cho thấy cả hai đều có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới, được dự báo khá khắc nghiệt và có tính cạnh tranh rất cao.


Những chuyến du đấu không chỉ là màn tập dượt của các đội bóng, mà còn là cơ hội để các cầu thủ tân binh chứng minh khả năng, cũng như sự hòa nhập với đội bóng. Điều này đã được thể hiện rất rõ tại Chelsea, khi HLV Roberto Di Matteo ngay lập tức trao cơ hội đá chính cho những tân binh như Eden Hazard và Marko Marin. Và ngay trong trận ra mắt, cả hai đều đã thể hiện tài năng bằng những bàn thắng, còn tiền đạo Lukaku thì lập cú đúp.


Trong khi đó, huấn luyện viên Alex Ferguson dường như muốn tập trung đến sự chắc chắn cũng như lối chơi nhuần nhuyễn nhất, khi tung ra sân nhiều cầu thủ đã từng gắn bó nhiều năm qua. Đáng tiếc trong trận ra quân, tân binh được kỳ vọng nhất là Shinji Kagawa đã không có cơ hội thể hiện tài năng, bởi thời gian anh có mặt trên sân là quá ít ỏi (vào sân ở phút 89). Bàn thắng duy nhất của M.U được ghi do công của tiền đạo Italia Federico Macheda.


Ở trận đấu tiếp theo, Chelsea sẽ gặp Paris St Germain của “người cũ” Carlo Ancelotti vào ngày chủ nhật tới trên sân Yankee. Trong khi đó, M.U sẽ còn một trận đấu trên đất Nam Phi, gặp câu lạc bộ Ajax Cape Town vào ngày 21/7, trước khi di chuyển đến Trung Quốc thi đấu với Thân Hoa Thượng Hải (25/7).


Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN