Hướng tới Olympic 2012: Thể dục dụng cụ Việt Nam vượt qua khó khăn

Thể dục dụng cụ (TDDC) là một trong những môn có cơ hội giành huy chương của Việt Nam tại Thế vận hội lần này. Tuy nhiên, TDDC lại đang gặp vô vàn khó khăn trong chiến dịch “săn” huy chương tại Olympic.

 

Với việc sở hữu 3 tấm vé chính thức tham dự Olympic, TDDC là môn có nhiều suất tham dự nhất cho TTVN. Năm 2011, với việc giành 3 tấm HCV SEA Games và đặc biệt là suất tham dự Olympic, tài năng của Hà Thanh được dự đoán sẽ còn tiếp tục phát triển. Danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2011 chính là phần thưởng xứng đáng với Hà Thanh. Thế nhưng kể từ đó, Hà Thanh chưa có sự đầu tư nào đặc biệt hơn so với các VĐV khác. Một thời gian, Hà Thanh phải tập một mình mà không có HLV. Không có HLV ngoại, chế độ cũng không có khác biệt gì so với trước, Hà Thanh mới chỉ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc cách đây không lâu. Việc TDDC chưa được đầu tư xứng tầm là điều không có gì bất ngờ khi hàng năm, Nhà nước phải bỏ ra một khoản kinh phí khổng lồ để đầu tư cho hàng chục môn thể thao.


Thêm một khó khăn nữa đối với ĐT TDDC là Ngân Thương dính chấn thương phải về nước điều trị. “Búp bê” của TDDC đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt tại Thế vận hội năm nay do tái phát chấn thương mẻ xương mắt cá trái. Đang tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị cho Olympic 2012, chấn thương lại tái phát, buộc Ngân Thương phải trở về Việt Nam để điều trị. Với dạng chấn thương này, nhiều khả năng Ngân Thương sẽ phải lên bàn mổ. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật, nhanh nhất cũng phải đến tháng 8 Ngân Thương mới có thể tập luyện bình thường, trong khi Olympic sẽ diễn ra vào cuối tháng 7. Hiện tại, phương án chưa mổ để Ngân Thương dự kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp đã được bộ môn TDDC tính đến, nhưng gần như chắc chắn Ngân Thương sẽ không thể thực hiện được các động tác khó trong bài thi của mình. Phước Hưng cũng đang gặp chấn thương nhẹ. Trong thời gian chuẩn bị cho Olympic, anh đã bị chấn thương thoát vị đĩa đệm nhẹ và phải trải qua các chu kỳ vật lý trị liệu.


Hết chấn thương của Ngân Thương và Phước Hưng, TDDC Việt Nam lại gặp khó khăn lớn về lịch thi đấu. Theo kết quả bốc thăm do Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG) công bố vào cuối tuần qua, các tuyển thủ Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi. Ở nội dung TDDC nữ, Hà Thanh được xếp vào nhóm hỗn hợp, bao gồm các VĐV thuộc các đoàn không đủ đại diện thi toàn năng đồng đội và đứng tại vị trí dẫn đầu bảng 5, bao gồm VĐV Xlôvakia, Chilê, Hà Lan và Ai Cập. Như vậy, Hà Thanh sẽ phải thi ở nhóm cuối cùng trong ngày. Hơn thế, Hà Thanh lại thi đầu tiên của nhóm cuối, nghĩa là bước vào thảm thi đấu ngay sau khi khởi động, nên gặp tâm lý rất lớn. Để lọt vào nhóm VĐV xuất sắc thi chung kết đơn môn, Hà Thanh phải đạt điểm thi cao hơn cả tại giải vô địch thế giới vừa qua, trong đó điểm kỹ thuật phải từ 7 - 8 điểm. Tương tự, ở nội dung TDDC nam, Phước Hưng xếp vị trí thứ 5 bảng 2 nhóm hỗn hợp, gồm các VĐV Cadắcxtan, Bồ Đào Nha, Bungari, Bêlarút và Tuynidi.


Từ ngày 9 - 11/6, đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ dự giải World Cup được tổ chức tại Bỉ. Tại giải này, các VĐV có dịp tranh tài cùng 172 VĐV của 37 đoàn mạnh trên thế giới. Trong đó có nhiều VĐV từng vô địch thế giới, vô địch các châu lục. Đây là sân chơi đầy thách thức để Phước Hưng và Phan Thị Hà Thanh củng cố bản lĩnh thi đấu, vượt qua mọi khó khăn, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.


Lâm Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN