HLV của các đội tuyển Việt Nam: Sẽ là tạm quyền?!

Ngày 11/5 tới, VFF sẽ phải báo cáo Tổng cục TDTT về kết quả chọn HLV trưởng cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, đến thời điểm này, VFF vẫn chưa thể đưa ra giải pháp nào khả thi, vì không có ứng cử viên nào chịu nhận lời.


Cái hẹn đầu tháng 5 sẽ “chốt” vụ HLV trưởng ĐTVN của VFF đã không thể thực hiện. Dường như các chế độ đãi ngộ như mức lương “khủng” 200 triệu đồng cùng nhiều đặc quyền khác không có nhiều ý nghĩa với các ứng cử viên. Sau khi tiến hành tiếp xúc với cả 3 ứng cử viên, VFF đã nhận được những cái lắc đầu được dự báo trước. Tuy nhiên, sức ép từ chiếc ghế nóng không phải nguyên nhân khiến cả 3 ứng cử viên Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức và Hữu Thắng từ chối nhận nhiệm vụ. Mà lý do được đưa ra đều là chưa thể bỏ CLB chủ quản vào thời điểm này.


 

HLV Phan Thanh Hùng, ứng cử viên sáng giá cho chức HLV trưởng ĐTQG. Ảnh: CTV

 

Sau một thời gian dài chỉ sử dụng HLV ngoại, rõ ràng VFF chưa có gì đảm bảo sẽ tạo một môi trường làm việc thích hợp cho HLV nội. Chính vì vậy, các ứng cử viên cho rằng việc bỏ CLB để “xung phong” lên tuyển là rất mạo hiểm. Dù không nói nhưng cũng dễ hiểu tâm lý chung: Tại sao phải nhận công việc này đầy thách thức, áp lực trong khi đang “hạnh phúc” ở các CLB? Lên cầm quân ở tuyển Việt Nam, họ sẽ phải cống hiến nhiều hơn và khó khăn thì cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó, xét ở khía cạnh tình cảm, việc ngay lập tức đòi hỏi phải chuyên trách đối với các HLV này cũng là chưa hợp tình.


Từ khi Tổng cục TDTT gợi ý chỉ nên sử dụng HLV nội chuyên trách, việc tuyển chọn đã được VFF ấn định theo tiêu chí này. Điều đó đã khiến VFF rơi vào tình thế khó xử. Quá trình đàm phán, thương thảo với các ứng viên vì thế mà dậm chân tại chỗ. Theo Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, nếu tình hình này không được cải thiện, VFF sẽ buộc phải sử dụng HLV tạm quyền. Điều này được hiểu là VFF sẽ ký hợp đồng theo mùa vụ, HLV chỉ được hưởng lương trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ quốc gia. Điều này ngay lập tức vấp phải những nghi vấn, bởi công việc của HLV không thể chỉ gói gọn trong thời gian tập trung của đội. Việc phát triển bóng đá dài hạn, tuyển chọn lực lượng, chăm chút cho các tài năng trẻ… chắc chắn sẽ không được quan tâm đúng mức.


Phương án hợp lý nhất hiện nay có thể là giải pháp HLV kiêm nhiệm. Sau vài tháng hoặc vài giải đấu “hợp tác”, tùy vào mức độ thành công, VFF và HLV sẽ tiếp tục thương lượng để tính đến việc chuyên trách dài hạn. Đầu tháng 6 tới, ĐTVN sẽ có 2 trận giao hữu gặp Trung Quốc, Hồng Công (Trung Quốc). Tuy nhiên, cả đội chỉ có thể hội quân sau khi vòng 20 V-League kết thúc, tức là sau ngày 5/6. Trong thời gian khoảng 20 ngày từ nay đến khi đó, HLV trưởng sẽ phải tuyển chọn, lên danh sách tập trung. Việc chậm công bố tên của vị thuyền trưởng sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn cũng như tâm lý của các tuyển thủ và người hâm mộ. Vị tân HLV trưởng càng phải chịu nhiều áp lực cả trong và ngoài chuyên môn nếu muốn có màn ra mắt ấn tượng. Còn nếu đội tuyển ra mắt kém cỏi trong 2 trận giao hữu trên, ai sẽ lường trước được HLV nội phải hứng chịu búa rìu dư luận lớn ra sao?!


Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN