Hấp dẫn cuộc đua ngôi vị số 1

Khi cuộc tranh chấp 8 chiếc vé đến London đã khép lại, mọi sự chú ý của giới quần vợt được chuyển toàn bộ sang cuộc tranh chấp ngôi số 1 trong năm giữa Roger Federer với Novak Djokovic.

Djokovic đang hơn Federer 1.310 điểm trên BXH ATP, trong khi mỗi trận thắng ở vòng bảng có giá trị 200 điểm, thắng ở bán kết được 400 điểm và thắng ở chung kết được 500 điểm. Một tay vợt tối đa có thể giành 1.500 điểm, thế nên, cơ hội để Federer soán ngôi Djokovic là khá mong manh.

Djokovic tự tin bảo vệ ngôi vị số 1.Ảnh: AFP



Dù không thể hoàn thành nhiệm vụ khi để thua Raonic ở vòng tứ kết, nhưng Federer vẫn cho rằng thất bại ấy lại giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị cho World Tour Finals, đồng thời cuộc tranh ngôi số 1 vẫn chưa kết thúc và tất cả sẽ được giải quyết ở London.

Nhưng cơ hội cho “Tàu tốc hành” càng trở nên khó khăn hơn, bởi tay vợt số 1 thế giới Djokovic hiện có phong độ rất tốt. Ở Paris Masters vừa rồi, thậm chí anh không để mất một séc đấu nào trên con đường vươn đến cột mốc chiến thắng thứ 600 và danh hiệu Master thứ 20 trong sự nghiệp.

Minh Đăng
Djokovic lần thứ ba lên ngôi tại Paris Masters
Djokovic lần thứ ba lên ngôi tại Paris Masters

Novak Djokovic đã thắng áp đảo trước Milos Raonic ở chung kết Paris Masters sau 2 séc đấu với tỷ số cách biệt 6 - 2, 6 - 3. Tay vợt số 1 thế giới khẳng định sức mạnh vượt trội trước Raonic non kém về bản lĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN