Hà Nội T&T làm nóng cuộc đua

Cuộc đua vô địch V-League ở những vòng đấu cuối sẽ gay cấn và hấp dẫn hơn với sự trở lại của đương kim á quân Hà Nội T&T, sau khi đè bẹp ứng cử viên nặng ký Thanh Hóa 4 - 1, để vươn lên hạng 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, nhóm cuối bảng tiếp tục trở thành tâm điểm ở vòng 19, khi điểm số giữa các đội này là không đáng kể.

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang chơi như lên đồng với 5 trận thắng đã chính thức quay lại cuộc đua vô địch khi có được 29 điểm, kém đội đầu bảng B. Bình Dương 6 điểm. Với một loạt những trụ cột trở lại gần đây, Hà Nội T&T đã thể hiện lối chơi nhịp nhàng và tấn công hủy diệt. Ấn tượng nhất là trận đấu mà các học trò ông Phan Thanh Hùng dễ dàng hạ gục đội bóng đầu bảng Thanh Hóa 4 - 1.

Hà Nội T&T (phải) đang thi đấu cực kỳ khởi sắc. Ảnh: TTXVN


Có nhiều lý do để giải thích cho sự trở lại ấn tượng của đội bóng Thủ đô. Đó là việc các trụ cột như Văn Quyết, Thành Lương, Gonzalo, Hoàng Vũ Samson... đã trở lại là chính mình, giúp hàng công cải thiện khả năng dứt điểm. Bên cạnh đó, việc bổ sung các ngoại binh có chất lượng như Victor, Antonie đã tăng thêm sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.

HLV Phan Thanh Hùng tuyên bố: “Đội bóng có thể hiện được hết khả năng của mình hay không là chuyện sẽ được thể hiện trong 8 vòng đấu tới. Đánh bại Thanh Hóa, Hà Nội T&T đã xác định trở lại cuộc đua vô địch. Chúng tôi gặp nhiều vấn đề trong giai đoạn đầu mùa giải với các chấn thương, phong độ không ổn định. Vấn đề trên đã được cải thiện, đội bóng cũng được bổ sung thêm cầu thủ. Bây giờ, chúng tôi đã có sự ổn định và sẽ còn chơi tốt hơn nữa. Nếu may mắn, 3 - 4 vòng đấu nữa, cuộc đua sẽ rất quyết liệt”.

Khi mà FLC Thanh Hóa vẫn chưa chứng tỏ được sức mạnh, Than Quảng Ninh đang ngập chìm trong khủng hoảng, xem ra, Hà Nội T&T chính là đối trọng mà B. Bình Dương e ngại nhất trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Sự khởi sắc của đội bóng thủ đô đang nhận được nhiều lời khen ngợi và tin tưởng họ sẽ khiến cuộc đua ở nhóm đầu V-League sẽ càng nóng bỏng hơn. Ở vòng đấu thứ 19 tới, Hà Nội T&T sẽ làm khách trên sân của Đồng Nai, cơ hội có điểm là trong tầm tay đội bóng Thủ đô.

Người khó gặp, kẻ khốn cùng

Được đánh giá rất cao cả về tiềm lực tài chính cũng như lực lượng, nhưng hiện tại, cả Than Quảng Ninh lẫn HAGL đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng trong tham vọng và mục tiêu riêng mình.

Lịch thi đấu V-League Vòng 19

Ngày 1/8

B.Bình Dương - XSKT.Cần Thơ

ĐTLA - Sanna.Khánh Hòa

Hải Phòng - SHB.Đà Nẵng

Đồng Nai - Hà Nội.T&T Ngày

2/8

Than Quảng Ninh - HAGL

FLC Thanh Hóa - SLNA

QNK.Quảng Nam - Đồng Tháp

Đã có lúc leo lên vị trí số 1 nhưng sau vòng 18, Than Quảng Ninh đã rơi xuống tận nửa sau của bảng xếp hạng. Tham vọng vô địch của đội bóng vùng Mỏ đang bị thách thức ghê gớm. Lãnh đạo Than Quảng Ninh đã làm đủ cách nhưng dường như, mọi thứ vẫn chưa theo quỹ đạo chiến thắng trước đây. HLV Đinh Cao Nghĩa trở lại sau một vài trận nghỉ để giảm áp lực bản thân, nhưng sự góp mặt của ông trên băng ghế kỹ thuật đạo cũng chưa đem lại hiệu quả cho Than Quảng Ninh khi thất bại 0 - 1 trước B. Bình Dương ở lượt trận vừa qua và vấn đề ghi bàn vẫn chưa được giải quyết. Khoảng cách với đội dẫn đầu B. Bình Dương chỉ là 8 điểm, nhưng nếu không kịp tỉnh giấc cơ hội sẽ trôi dần với Quảng Ninh.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, đối thủ của đội bóng vùng Mỏ ở vòng đấu này là HAGL cũng trong tình cảnh khó khăn. Tưởng như chiến thắng đầy bất ngờ trước B. Bình Dương ở vòng 17 sẽ đưa đội bóng phố Núi “tới hồi thái lai” khi nới rộng cách biệt với Đồng Nai lên 3 điểm. Nhưng khi Đồng Nai thắng ở vòng 18 vừa qua, còn HAGL trở lại với thói quen thua trận thì trật tự như trước vòng 17 vẫn tiếp tục được tái hiện, khi cùng Đồng Nai xếp vị trí cuối cùng với 15 điểm. Nhiều khó khăn sẽ đến với đội bóng phố núi khi vấn đề tâm lý thua trận đã quay lại, điều đó càng làm cho đôi chân của các cầu thủ trẻ thêm trĩu nặng.

Thời tiết xấu trong những ngày này ở Quảng Ninh như muốn thử thách cả hai đội. Nếu thời tiết diễn tiến thất thường như những ngày qua thì nguy cơ trận đấu này bị hoãn là rất lớn. Nhưng nếu trận đấu này diễn ra, một trong hai đội thất bại, mục đích chen chân vào tốp đầu của Than Quảng Ninh hay thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ của HAGL gần như xa vời.

Lê Sơn
Vòng 18 V-League:  Quyết ghi điểm với ông Miura
Vòng 18 V-League: Quyết ghi điểm với ông Miura

V-League 2015 chứng kiến cuộc đua khốc liệt, gay cấn tranh chức vô địch của 3 cái tên FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương và Hải Phòng. Bên cạnh đó, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T cũng đang vươn lên một cách mạnh mẽ, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh mạnh mẽ ở tốp đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN