Còn nhiều nỗi lo

Vị trí thứ ba chung cuộc của ĐT U23 Việt Nam tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM có thể coi là không thành công. Tuy nhiên, do đặt yếu tố thử nghiệm nên hàng đầu, nên thầy trò HLV F.Goetz đã có được những thành quả nhất định.

Đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Ở lượt đấu cuối cùng trước tuyển U23 Xinhgapo, HLV F.Goetz đã có một loạt những thử nghiệm ở tất cả những vị trí. Nhiều tuyển thủ dự bị cũng đã được tung vào sân. Những sai lầm ở hàng phòng ngự cũng đã được bộc lộ khi trung vệ Lâm Anh Quang đã để Afiq Yunos dễ dàng đánh đầu mở tỉ số cho U23 Xinhgapo.

Bị thủng lưới trước nhưng đội chủ nhà nhanh chóng giành lại thế trận. Tuấn Anh cân bằng tỷ số cho U23 Việt Nam cũng bằng một pha đánh đầu đẹp mắt. Chơi nổi bật ở trận này là Văn Thắng. Dù không thành công với vai trò tiền đạo, nhưng Văn Thắng lại cho thấy sự sắc sảo trong đường chuyền kiến tạo ở bàn mở tỷ số. Và chính Văn Thắng là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 60 cho U23 Việt Nam. Ở trận đấu trước đó, tuyển SV Hàn Quốc đã có trận hòa 1-1 với Học viện Aspire (Cata). Với kết quả này, SV Hàn Quốc đã đăng quang ngôi vô địch, Học viện Aspire ở vị trí thứ 2.

Kết thúc giải, U23 Việt Nam xếp hạng 3 với phần thưởng 5.000 USD. ĐT U23 Việt Nam có được một chiến thắng quý giá ở giải đấu này, đặc biệt lại trước đối thủ trực tiếp tại SEA Games 26 là Xinhgapo. Tuy nhiên, phong độ của U23 Việt Nam chưa thuyết phục người hâm mộ. Những bàn thắng ghi được đều do sự tỏa sáng của một vài cá nhân.

Phần lớn những pha tấn công đều chưa cho thấy sự kết dính ở các tuyến. Vì vậy, sức bật trên hàng công còn yếu. Ngay cả khi giành thế trận lấn lướt trước U23 Xinhgapo, nhưng hàng loạt cơ hội liên tục bị bỏ lỡ. Điều này đã xảy ra ở cả 2 trận đấu trước cho thấy, hàng tiền đạo U23 Việt Nam đang rất thiếu một cá nhân xuất sắc. Điểm yếu cố hữu của các trung vệ là khả năng không chiến cũng là điều khiến HLV F.Goetz đau đầu. Do khả năng phòng ngự từ xa của các trung vệ còn hạn chế, những pha treo bóng từ hai biên dù không khó nhưng luôn khiến hàng thủ lúng túng. Như vậy, sau giải đấu thử nghiệm đầu tiên này, HLV F.Goetz đã có một cái nhìn chính xác hơn về năng lực của các học trò.

Thời gian cho ĐT U23 không còn nhiều, nhưng để khắc phục được những hạn chế về lực lượng quả thực không phải đơn giản. Dự kiến, ĐT U23 Việt Nam sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi, sau đó lại bắt đầu tập luyện để chuẩn bị tham dự VFF Cup diễn ra từ 19-23/10.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN