Đội tuyển Việt Nam:

Chờ viện binh từ Olympic

(Tin tức) - Nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng đây lại là sự thật. Chẳng phải vô cớ mà HLV Calisto thay đổi quyết định để đến Quảng Châu cùng đội tuyển Olympic QG. Ngoài việc muốn sát cánh cùng trợ lý Phan Thanh Hùng và các cầu thủ Olympic ở trận đấu quyết định đến tấm vé trực tiếp dự vòng knock-out, HLV Calisto còn muốn tiện thể một công đôi việc, đó là “xem giò, cẳng” những gương mặt của đội Olympic mà ông dự tính “đôn” lên ĐTQG sau khi ASIAD 16 kết thúc.

Đã hơn một lần, HLV Calisto khẳng định rộng rãi trước dư luận và báo chí rằng ông dự tính đưa khoảng 7 cầu thủ từ đội Olympic QG lên tập luyện ở ĐTQG, nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010. Động thái này ngoài việc kích thích tinh thần tập luyện, thi đấu của các cầu thủ hiện đang tập luyện ở ĐTQG, còn là phương án nâng cao sức mạnh của đội tuyển. ĐTVN đang là ĐKVĐ Đông Nam Á, nhưng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình, quân số của đội cứ hao hụt dần sau từng ngày, từng tuần tập luyện. Được Em, Đức Dương xin về, Sỹ Cường bị loại vì không hợp chiến thuật và thiếu động lực. Rồi đến chấn thương của Công Vinh, Văn Quyến, Việt Thắng. Chưa hết, mới đây nhất, đến lượt Mạnh Dũng, Văn Trương, Xuân Thành đồng loạt xin rút vì thấy ít có cơ hội thi đấu. Trong thời điểm này, có những thời điểm, đội tuyển Việt Nam chỉ hội đủ tối đa 15 cầu thủ cho một buổi tập. Thiếu quân số chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng của các buổi tập và HLV Calisto đã phải thông qua đề xuất mượn thủ môn Đăng Bình từ HN T&T để đáp ứng yêu cầu tối thiểu có ít nhất hai thủ môn trong một buổi tập. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp “chẳng đừng” trong bối cảnh giật gấu, vá vai về lực lượng.

Hơn lúc nào hết, HLV Calisto đang muốn bổ sung lực lượng cho đội tuyển QG và địa chỉ mà ông hướng đến chính là đội Olympic. Nói gì thì nói, trong đội hình thi đấu của Olympic Việt Nam hiện nay có rất nhiều các vị trí xứng đáng khoác lên mình tấm áo ĐTQG. Và theo chính thầy Tô tiết lộ, trong số 7 vị trí của đội Olympic mà ông dự tính đưa lên ĐTQG, chỉ có duy nhất một người mới lần đầu tiên được triệu tập. Điều đó chứng tỏ, dù đang chơi ở đội Olympic nhưng số cầu thủ này ít nhiều đã có kinh nghiệm thi đấu cho ĐTQG. Đó là sự bổ sung kịp thời và lý tưởng nhất cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn nước sôi, lửa bỏng khi mà quỹ thời gian chuẩn bị cho AFF Cup chỉ còn chưa đầy một tháng.

Sang Quảng Châu nhưng HLV Calisto dự định sẽ quay về Hà Nội ngay chiều 11/11 để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Xi măng Hải Phòng vào ngày 13/11. Sau chuỗi trận thi đấu gây thất vọng liên tiếp, đội tuyển Việt Nam đang rất cần lấy lại hình ảnh tích cực của mình trong mắt người hâm mộ. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng chiến thắng nếu có của đội trước CLB Xi măng Hải Phòng vào lúc này sẽ là vô cùng quý giá. Chí ít, đó cũng là bước ngoặt đánh dấu việc chặn đứng đà tuột dốc phong độ của đội tuyển trong lúc chờ đợi sự “tiếp máu” từ số cầu thủ Olympic sau khi họ hoàn tất giai đoạn thi đấu ASIAD và quay về.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN