“Chợ đen” cũng không “sốt”

“Chợ đen” vé trận Việt Nam - Arsenal đã bắt đầu hoạt động từ khi BTC trả vé qua đường công văn, vào các ngày 4 và 5/7. Thị trường này được làm nóng trên mạng và qua các diễn đàn, trong khi khu vực sân Hàng Đẫy (Hà Nội) cũng đã xuất hiện những tay phe vé quen mặt trong ngày 6/7, tức là 1 ngày trước khi vé được bán trực tiếp cho người có nhu cầu tại sân Mỹ Đình. Giá vé thậm chí đã được “hét” cao gấp đôi so với giá thực, khoảng 5 - 6 triệu đồng/cặp cho loại có mệnh giá được in là 3 triệu đồng/cặp.


 

“Chợ đen” hoạt động ngay ở cổng sân Mỹ Đình.

Nhưng chỉ đến sáng 7/7, tình trạng phe vé mới diễn ra nhộn nhịp ngay trước cổng sân Mỹ Đình. Nhiều người xếp hàng mua vé, sau đó đã biến ngay thành người bán lại. Do lượng người mua giảm nhanh chóng sau buổi sáng, dân phe vé “chuyên nghiệp” càng có cơ hội gom vé vào thời điểm giữa trưa.
Tuy vậy, theo một tay phe vé kinh nghiệm, vé trận đấu này không “sốt” như trận Olympic Braxin năm 2008. Anh này giải thích, không phải Arsenal không nổi tiếng như Olympic Braxin, mà bởi đây là thời điểm kinh tế khó khăn, không phải ai cũng sẵn lòng chi một số tiền bằng cả tháng lương công chức để mua một đôi vé. Những ai thực sự đam mê “Pháo thủ” thì không nói, còn lại sẽ chọn cách ngồi nhà xem truyền hình.


Khi chúng tôi hỏi giá một cặp vé mệnh giá 400.000 đồng/chiếc, một phe vé nữ trả lời: “1,1 triệu đồng. Giá gốc đã 800 đồng rồi còn gì em!”. Trong khi đó, một cặp vé mệnh giá 700.000 đồng/chiếc được chào bán ngoài “chợ đen” với giá 2 triệu.


Vẫn theo tay phe vé kinh nghiệm kể trên, đối với trận đấu này, nếu lãi 200.000 - 300.000 đồng/vé là họ sẽ bán ngay. Nếu “găm” vé đến sát ngày diễn ra trận đấu, nguy cơ lỗ nặng là rất cao.


Tin, ảnh: B.A

'Nóng' nhưng không 'sốt' vé trận Arsenal
'Nóng' nhưng không 'sốt' vé trận Arsenal

Sau một buổi sáng chứng kiến cảnh tượng chen lấn, xô đẩy của hàng nghìn người dưới trời nắng gắt để có được những chiếc vé xem trận đội tuyển Việt Nam - CLB Arsenal, sân Mỹ Đình trưa 7/7 chỉ còn lác đác vài người mua. “Pháo thủ” đã không gây nên một “cơn sốt vé” quá lớn như dự báo.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN