Các cầu thủ Tây Ban Nha đều mang "gen vô địch"

 23 cầu thủ của ĐT Tây Ban Nha tham dự EURO 2012 lần này giành được tổng cộng 210 danh hiệu, bình quân 9,14 danh hiệu/ người. Con số này còn có thể tăng lên đáng kể nếu tính cả David Villa và Carles Puyol.

 



Các cầu thủ của ĐT Tây Ban Nha đều mang gen vô địch - Ảnh: Getty

 

Sau trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Hàn Quốc hôm vừa qua, HLV Vicente del Bosque đã lên tiếng phát biểu rằng "đội bóng của tôi là một tập thể của các nhà vô địch". Và quả thực vị chiến lược gia này nói chẳng hề ngoa khi nhìn vào đội hình ĐT Tây Ban Nha trong chuyến đi đến Ba Lan và Ukraina lần này, chúng ta thấy đâu cũng là các nhà vô địch.

 

Không tính các chức vô địch tại Cúp Liên đoàn, và Huy chương vàng Olympic, tổng số danh hiệu mà các cầu thủ Tây Ban Nha giành được là 210, bình quân 9,14 danh hiệu/ người. Con số này của ĐT Bồ Đào Nha là 151 danh hiệu và bình quân 6,86 danh hiệu/ người.

 

7 cầu thủ Barca đóng góp tới 123 gianh hiệu, nhiều hơn tất cả các đội bóng khác tham dự EURO 2012, ngoại trừ Bồ Đào Nha (151), Hà Lan (126) và Ukraina (123). Số danh hiệu của ĐT Tây Ban Nha sẽ còn tăng nhiều hơn nữa nếu tính cả của David Villa (12) và Carles Puyol (21).

 

Alvaro Negredo và Jordi Alba là 2 cầu thủ của ĐT Tây Ban Nha chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào trong sự nghiệp. Trong khi đó, cầu thủ giành được nhiều danh hiệu nhất là Xavi và Iniesta (23).

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN