Bế mạc ASEAN Para Games 9: Việt Nam đứng thứ 4 toàn đoàn

Tối ngày 23/9, sau một tuần thi đấu sôi nổi, Đại hội thể thao Đông Nam Á dành cho người khuyết tật (ASEAN Para Games) lần thứ 9 đã kết thúc với lễ bế mạc được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Kết thúc 7 ngày thi đấu (từ 17 - 23/9), đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 161 huy chương các loại, đứng thứ tư toàn đoàn.

Sau phần diễu hành của các đoàn, các nghệ sĩ nước chủ nhà đã trình diễn một số tiết mục văn nghệ chào mừng trong tiếng nhạc sôi động kéo dài suốt buổi lễ. Khán giả một lần nữa được chứng kiến các màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa đẹp mắt. Ca sĩ nổi tiếng Malaysia Yuna cũng góp phần với một loạt ca khúc làm cho không khí càng thêm phần sôi động.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Osoth Bhavilai, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật ASEAN (APSF) đã gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và Ban tổ chức nước chủ nhà, cảm ơn các tình nguyện viên cùng người hâm mộ Malaysia, những người đã đồng hành và góp phần quan trọng làm nên thành công của Đại hội.

Ông Osoth nhấn mạnh, trong những ngày thi đấu vừa qua, hơn 1.300 vận động viên khuyết tật đến từ các nước khu vực đã thể hiện sự dũng cảm, ý chí, nghị lực vượt khó và tinh thần thể thao cao thượng. Chính họ đã tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời trong những ngày qua. Họ xứng đáng nhận được sự tôn vinh.

Người đứng đầu APSF cũng chúc mừng đoàn Indonesia đã giành vị trí thứ nhất tại Para Games lần này với 251 huy chương các loại, trong đó có 126 Huy chương vàng. Đứng ở vị trí thứ 2 là chủ nhà Malaysia với 90 HCV.

Tại Đại hội lần này, đoàn Việt Nam gồm 142 vận động viên, tranh tài ở 158 nội dung thuộc 8 trong tổng số 16 môn thi đấu, bao gồm: bơi lội, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, boccia, bóng đá khiếm thị và bóng bàn. So với các nước như chủ nhà Malaysia, Thái Lan hay Indonesia, số lượng vận động viên đoàn Việt Nam đứng ở mức khiêm tốn.

So với kỳ đại hội lần thứ 8 được tổ chức tại Singapore năm 2015, số HCV mà đoàn thể thao Việt Nam giành được lần này ít hơn 8 chiếc (40 HCV), trong khi số HCB và HCĐ đều nhỉnh hơn (61 và 60 so với 58 và 50).

Các vận động viên của chúng ta cũng đã phá 10 kỷ lục Para Games. Trong số đó, vận động viên Võ Thanh Tùng phá 3 kỷ lục ở môn bơi, Trịnh Thị Bích Như phá 2 kỷ lục cùng ở môn này. Các vận động viên phá 1 kỷ lục Para Games gồm Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan (cùng môn cử tạ), Vi Thị Hằng (bơi) và Lê Văn Mạnh (điền kinh).

Với thành tích trên, Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn, đứng sau Thái Lan, đoàn giành được 68 HCV.

Cũng tại lễ bế mạc đã diễn ra lễ trao cờ cho Philippines, chủ nhà của SEA Games lần thứ 30 và ASEAN Para Games lần thứ 10.

Tin, ảnh: Hoàng Nhương (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)
ASEAN Para Games 2017: Việt Nam giành 161 huy chương, phá 11  kỷ lục đại hội
ASEAN Para Games 2017: Việt Nam giành 161 huy chương, phá 11 kỷ lục đại hội

Kết thúc 7 ngày thi đấu (từ 17 - 23/9), đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 161 huy chương các loại, đứng thứ tư toàn đoàn tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á dành cho người khuyết tật (ASEAN Para Games) lần thứ 9 được tổ chức tại Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN